Mai Hương sẽ học Báo chí và Nam tiến

Mai Hương sẽ học Báo chí và Nam tiến
Ngay khi cuộc thi Vietnam Idol kết thúc, rất nhiều người vẫn dõi theo Mai Hương, cô sinh viên trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trên Facebook, một bà nội trợ trung niên viết: “Cô ủng hộ cháu, cố lên tóc dài!”.

Tóc dài” là cách mọi người phân biệt Mai Hương với Uyên Linh (tóc ngắn). Có lẽ dư luận quá say sưa với Idol mới, ít ai nhận ra rằng, cho đến hôm nay thì lượng người ủng hộ cho cô gái 17 tuổi này nhiều không kém gì quán quân Uyên Linh.

Chào Mai Hương, trong mắt khá nhiều người, bạn xứng đáng ở vị trí quán quân âm nhạc. Nhưng ngôi vị cao nhất đã không thuộc về bạn. Điều này khiến một lượng fan rất lớn thất vọng...

Về bản thân, Hương hài lòng với vị trí là người thứ hai. Mình chỉ mới 17 tuổi và con đường phía trước còn rất dài. Khi tham gia cuộc thi này, mình cũng không dám nghĩ sẽ đi đến top 2 đâu. Chặng đường vượt qua gần 25.000 thí sinh cũng đã là một niềm vui lớn quá rồi. Chị Uyên Linh hoàn toàn xứng đáng với vị trí đã đạt được.

Còn việc làm một lượng fan của mình thất vọng, thật sự là Hương cũng tiếc chứ. Hương rất muốn xin lỗi những người ủng hộ. Nhưng Hương cũng đã làm hết sức. Hương sẽ chứng tỏ cùng các bạn ở những chặng tiếp theo. Hương xin hứa như vậy!

 
Mai Hương sẽ học Báo chí và Nam tiến ảnh 1

Giống như ngủ một đêm và thức dậy, bạn nhận ra mình đã trở nên nổi tiếng. Thành công sớm, bạn có thấy mình đang chịu áp lực không? Con đường âm nhạc sắp tới của bạn sẽ là thế nào?

Đối với Hương, việc đi hát, đi thi Vietnam Idol cũng như đi học, tất cả đều khởi nguồn từ đam mê âm nhạc. Nhưng mình sẽ ưu tiên việc học đầu tiên. Những lúc rảnh rỗi, nếu có lời mời, Hương mới đi diễn. Sẽ bận rộn đấy, nhưng Hương không tự gây áp lực cho mình đâu.

Mình thích con đường âm nhạc sắp tới sẽ trải đầy hoa hồng, nhưng phải là hoa hồng… có gai. Cũng như làm nghệ sĩ biểu diễn, ai cũng thích tạo ấn tượng riêng biệt.

 
Mai Hương sẽ học Báo chí và Nam tiến ảnh 2

Bạn có thể nói rõ hơn về “con đường hoa hồng” ấy sẽ như thế nào? Liệu Mai Hương có “Nam tiến” như nhiều ca sĩ đàn anh đàn chị khác?

Hương hiện có nhiều dự định âm nhạc lắm, không biết có làm hết không. Một album chẳng hạn. Bởi vậy, mình cần được tư vấn. Nam tiến trong tương lai gần cũng là một dự định của mình. Nhưng trước mắt, phải học xong lớp Thanh nhạc ở trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã. Mình sẽ học Báo chí Truyền hình - ngành bản thân rất yêu thích - song song với việc học thanh nhạc.

Cảm ơn Mai Hương!

Theo Quân Anh
Sinh viên Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG