Màn ‘lật kèo’ từ chối hẹn hò của chàng trai khiến trường quay ngơ ngác

Màn ‘lật kèo’ từ chối hẹn hò của chàng trai khiến trường quay ngơ ngác
Tham gia "Bạn muốn hẹn hò", nhiều chàng trai tỏ tình ngọt ngào: 'Anh rất muốn em làm bạn gái anh', hay dùng những lời có cánh để thuyết phục đối phương chấp nhận nhưng sau đó lại  từ chối bấm nút hẹn hò khiến cả trường quay ngỡ ngàng.

Mới đây, khán giả chương trình Bạn muốn hẹn hò từng “ném đá" màn mai mối của anh lính không quân Trần Quốc Hoàn (31 tuổi, ở Biên Hòa) và chị Hoàng Thị Cẩm Chương (25 tuổi, làm công tác đoàn tại Quảng Bình). 

Sở dĩ như vậy bởi trong suốt cuộc trò chuyện, hai người tỏ ra vô cùng  ăn ý với nhau. Tuy nhiên đến màn bấm nút, anh chàng Quốc Hoàn lại bất ngờ từ chối hẹn hò trong sự ngỡ ngàng của hai MC và toàn bộ khán giả trường quay.

Trong tập 265, khán giả cũng vô cùng bất ngờ, tức giận với màn không bấm nút của  chàng trai Hoàng Duy Tân (32 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin).

Tham gia chương trình, chàng trai Duy Tân ra sức thuyết phục cô gái Nguyễn Thị Phương Thảo (31 tuổi, đang làm tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM) bấm nút chọn mình nhưng đến giây phút quan trọng, anh bất ngờ "phũ" ngay trên sóng truyền hình, không bấm nút khiến cô vô cùng bối rối và buồn bã.

Cặp đôi Văn Ty (28 tuổi, sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai) và Trần Hương (28 tuổi, giáo viên mầm non tại Xuân Lộc, Đồng Nai) cũng khiến nhiều khán giả tiếc nuối.  

Ngay từ khi mai mối, cặp đôi khá hợp nhau từ "chân tơ kẽ tóc" nhưng cuối cùng, ở giây phút quyết định, anh chàng Văn Ty lại từ chối bấm nút hẹn hò khiến khán giả trường quay cùng hai MC Quyền Linh, Cát Tường vô cùng bất ngờ.

Lời nói và hành động trước sau không như một của những chàng trai trên khiến nhiều người phản đối. Đa phần đều cho rằng các anh đã bỏ lỡ cơ hội hẹn hò với những cô gái tốt chỉ vì những lý do không đáng có.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.