Mang lợi ích sát sườn đến với thanh niên

Mang lợi ích sát sườn đến với thanh niên
TP - Họ là những bí thư Đoàn rất trẻ, luôn trăn trở làm sao để Đoàn có sức hút với thanh niên hơn nữa.
Mang lợi ích sát sườn đến với thanh niên ảnh 1
Võ Thúy Hoài

Vũ Thúy Hoài (SN 1982), Bí thư Đoàn xã Bình Giang (Hòn Đất, Kiên Giang):

Không phải ly hương

“Trót mê làm Đoàn rồi”, cô gái nhỏ nhắn Vũ Thúy Hoài cười rạng rỡ.

Trước thực trạng thanh niên địa phương rời quê đi làm ăn xa, Hoài tìm cách níu chân họ bằng các mô hình kinh tế tại quê hương. Hoài tham mưu cho lãnh đạo xã phát triển CLB Khuyến nông thành HTX Dịch vụ nông nghiệp thanh niên đầu tiên của huyện Hòn Đất (ra đời ngày 20/1/2009).

HTX mở ra chín dịch vụ (gặt đập liên hoàn, cung ứng vật tư, xăng dầu, sửa chữa cơ khí, nhân giống…...) đều do thanh niên đảm nhận.

Kinh phí ngân sách cho hoạt động của Đoàn xã trên dưới hai triệu đồng/năm, dù xoay xở giỏi đến đâu cũng chỉ tổ chức được một số hoạt động chính. Hoài đề xuất nhiều dự án nhằm chủ động tạo kinh phí cho hoạt động Đoàn cơ sở.

 Và xưởng sản xuất cơ khí ra đời, do Đoàn quản lý bước đầu thu lãi hơn 10 triệu đồng/tháng. Đội múa lân Thanh niên duy trì thường xuyên trong các dịp lễ hội, quyên góp gây quỹ giúp đỡ đoàn viên, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đoàn viên trong xã còn canh tác trên khu đất do nhà chùa ủng hộ, mỗi năm thu hoạch gần 40 triệu đồng.

Cùng với BCH Đoàn xã, Vũ Thúy Hoài giải ngân tám dự án với số vốn gần một tỷ đồng cho thanh niên và gia đình vay để phát triển kinh tế.

Mang lợi ích sát sườn đến với thanh niên ảnh 2
Phan Thanh Hải

Phan Thanh Hải (SN 1980), Bí thư Đoàn xã Mỹ Thạnh An, Bến Tre:

Mỗi buổi sinh hoạt là một cuộc tranh luận

Phan Thanh Hải làm bí thư Đoàn xã từ năm 2005. Khi ấy, hoạt động Đoàn tại Mỹ Thạnh An đang xuống dốc.

“Dần dần, mỗi buổi sinh hoạt trở thành cuộc tranh luận sôi nổi và bổ ích về sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân gia đình” - Phan Thanh Hải hào hứng.

Đến nay, tại Mỹ Thạnh An, đã nhân rộng hàng loạt mô hình tổ đội nhóm hiệu quả như CLB Bạn gái, Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, CLB bóng đá, Đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích...

Đoàn còn phối hợp Hội Nông dân mở nhiều lớp tập huấn kĩ thuật trồng bưởi da xanh, phát động phong trào 50 triệu ha bưởi da xanh tới đông đảo đoàn viên thanh niên. Cuối năm 2008, toàn xã có tám mô hình làm kinh tế của thanh niên phát huy hiệu quả kinh tế cao.

Mang lợi ích sát sườn đến với thanh niên ảnh 3
Hà Văn Dũng

Hà Văn Dũng (SN 1981), Bí thư Đoàn xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, Sơn La:

Vay hai tỷ đồng cho thanh niên

“Cán bộ Dũng à? Nó trẻ mà sáng cái đầu, tốt cái bụng lắm”, bà con dân tộc xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, Sơn La tự hào khi nói về Hà Văn Dũng.

Anh cùng với BCH Đoàn xã đứng ra vay gần hai tỷ đồng, lập bốn tổ tiết kiệm cho các gia đình và thanh niên địa phương vay.

“Đối tượng vay vốn đều được Đoàn thẩm định kỹ, xem xét kế hoạch làm kinh tế cụ thể để hoàn vốn. Trên thực tế, các ĐVTN đều sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, nhiều người xây dựng được cơ ngơi khang trang”, Dũng tâm sự.

Ở Chiềng Bôm có 30 chi đoàn bản, bốn chi đoàn trường học trực thuộc với tổng số hơn 400 đoàn viên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.