Mang Trung thu sớm lên cao nguyên đá

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Trung thu cho học sinh. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Trung thu cho học sinh. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 11/9, T.Ư Đoàn và báo Tiền Phong tổ chức chương trình thăm, tặng quà Tết Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Minh và Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Tham dự chương trình có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Ủy viên Ban biên tập báo Tiền Phong, Phó Tổng TKTS Lê Anh Đạt; Á hậu 1 Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú.

Với mong muốn mang đến Trung thu nhiều niềm vui cho các em nhỏ miền cao nguyên đá, đoàn công tác đã vượt qua chặng đường hàng trăm kilomet từ Hà Nội lên Hà Giang, mang theo nhiều phần quà tặng ý nghĩa. Anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: Trong dịp này, T.Ư Đoàn, báo Tiền Phong có những món quà thể hiện tình cảm trách nhiệm gửi tới các thầy cô giáo và các em học sinh, nhi đồng tại Hà Giang với mong muốn cùng các cấp ủy, chính quyền và xã hội để các em có những ngày đầu tựu trường và Tết Trung thu vui vẻ, ấm cúng.

Mang Trung thu sớm lên cao nguyên đá ảnh 1

Đoàn công tác T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh

Mang Trung thu sớm lên cao nguyên đá ảnh 2

Chương trình tặng quà Trung thu thể hiện tinh thần, trách nhiệm của T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong với các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu

Đoàn đã đến thăm, tặng quà và vui cùng các học sinh Trường PTTH Bán trú Mậu Duệ B (huyện Yên Minh). Đây là ngôi trường có cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn và có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phòng học cũng là phòng ngủ, phòng ăn của các em học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Tho – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường PTTH Bán trú Mậu Duệ B có tổng số 481 học sinh, trong đó có 150 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ăn ở tại trường; 334 em thuộc hộ nghèo của địa phương.

Mang Trung thu sớm lên cao nguyên đá ảnh 3

Đoàn công tác T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà Tết Trung thu cho các em học sinh tại Trường PTDT Bán trú Mậu Duệ B (Yên Minh)

Tại chương trình, đoàn công tác đã tặng bánh Trung thu, bánh kẹo của Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị cho các em học sinh. Đồng thời, qua sự kết nối của báo Tiền Phong, đã tặng cho nhà trường đồng hồ treo tường, bút viết áo mưa trẻ em của Cty Bảo hiểm Great Easten; sách truyện của NXB Kim Đồng. Với tinh thần sẻ chia, mong muốn góp thêm niềm vui cho các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú đã trò chuyện, tận tay trao từng gói bánh, hộp sữa, cuốn sách tới các em học sinh. Cô còn tham gia nhảy sạp, tạo dáng chụp ảnh cùng các em nhỏ.

Đoàn cũng đã thăm và tặng quà cho các em học sinh điểm trường xã Đông Hà (huyện Quản Bạ). Trong không khí vui Tết Trung thu sớm, tại huyện Mèo Vạc đã tham gia chương trình giao lưu văn nghệ “Đêm hội Trăng rằm” với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi; tổ chức cắm trại, phá cỗ... Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng 60 suất học bổng Vừ A Dính và quà cho các em học sinh học giỏi vượt khó.

Mang Trung thu sớm lên cao nguyên đá ảnh 4

Á hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú tặng bánh Trung thu của Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị cho các em nhỏ.

Mở ra hành trình nhân ái

Tham gia hành trình làm chương trình tặng quà em nhỏ nhân dịp Trung thu của T.Ư Đoàn và báo Tiền Phong, Á hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú lần đầu tiên đến với huyện vùng cao Yên Minh, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Tú chia sẻ, ấn tượng trước khung cảnh kỳ vỹ điệp trùng núi, con đường uốn lượn vắt vẻo lưng chừng trời và những trảng ruộng bậc thang, nhưng cũng không khỏi ám ảnh trước sự lam lũ, nghèo khó trong cuộc sống của người dân, nhất là trẻ em miền cao. Đó là hình ảnh các em nhỏ chúi người địu bó củi to hơn người; hình ảnh em nhỏ thay bố mẹ bế em... Đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Trường PTDT Bán trú Mậu Duệ B, Tú xúc động với hình ảnh nhiều em nhỏ quần áo lấm lem, chân đi đất.

Mang Trung thu sớm lên cao nguyên đá ảnh 5

Cùng các đại biểu, Á hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú  tham gia nhảy sạp với các em học sinh

Mang Trung thu sớm lên cao nguyên đá ảnh 6

Tú cho hay, đến Hà Giang, lại nhớ tới lần đến với Đắk Lắk trong chuyến đi Nhân ái. Hai vùng đất khác nhau, nhưng Hà Giang và Đắk Lắk có những sự khó khăn giống nhau. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nhiều em nhỏ thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ và sớm làm việc nhà của người lớn.

“Chuyến đi này, mình càng cảm nhận rõ hơn rằng cuộc sống của người dân và trẻ em của nhiều vùng đất trên dải đất chữ S còn nhiều nghèo khó, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng” - Tú chia sẻ. Á hậu Việt Nam cũng cho hay: “Chuyến đi này sẽ tiếp tục mở ra cho mình những chuyến đi khác, tham gia các hoạt động thiện nguyện đến những nơi còn nghèo khó với mong muốn sẻ chia, đồng thời vận động kêu gọi sự chung tay góp sức của xã hội”.

Trong chương trình làm việc tại Hà Giang, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn dẫn đầu đã đi thăm mô hình thanh niên làm kinh tế. Đoàn đã đến thăm gia đình thanh niên Lù Phù Sén (thôn Bản Muồng, huyện Yên Minh) làm kinh tế giỏi. Từ mô hình chăn nuôi trâu, bò và lợn nái, anh Sén thu được 80-100 triệu đồng/năm.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.