Mạng xã hội bào mòn tình yêu

Mạng xã hội bào mòn tình yêu
TP - Việc các cặp uyên ương thường xuyên giao tiếp qua các tin nhắn SMS và chat trên các mạng xã hội có thể khiến tình yêu bị đứt đoạn. Đó là kết luận được các nhà khoa học Mỹ vừa đưa ra sau nhiều năm nghiên cứu.

> Điện thoại di động - ác mộng chốn phòng the
> Xâm nhập thế giới ảo điên loạn của 'phi công trẻ'

Theo tin đăng tải trên tờ Journal of Couple and Relationship, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã theo dõi mối quan hệ của 276 cặp yêu nhau ở độ tuổi từ 18 đến 25. Kết quả cho thấy những cặp uyên ương nào hằng ngày gửi SMS cho nhau hoặc chat với nhau trên các mạng xã hội sẽ dần dần mất hứng thú với nhau.

Hơn thế nữa, việc giao tiếp qua mạng quá nhiều khiến 43% các cặp bắt đầu cảm thấy nặng nề và rút cuộc chia tay nhau. Công trình nghiên cứu nói trên còn cho thấy phái nam thường gửi tin nhắn hơn vì muốn xác định tình cảm của phái nữ. Còn phái nữ gửi tin nhắn là để xác định xem mối quan hệ giữa hai bên ổn định tới mức nào.

NGỌC THOA
Theo Mk.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG