'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4

'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4
TPO - Xuất hiện trên sân khấu với sắc hoa trắng loa kèn, những thiết kế áo dài trong bộ sưu tập mang chủ đề "Mê muội" đã được các bạn trẻ thể hiện ấn tượng.  
'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4 ảnh 1 Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Cảm xúc tháng 4" không chỉ mang đến những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng gợi tháng ngày gắn với hoa loa kèn, còn trình diễn những thiết kế áo dài mang chủ đề "Mê muội" của nhà thiết kế Thu Hương.
'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4 ảnh 2 "Cảm xúc tháng 4" là một trong những hoạt động trong chương trình Dạ tiệc Doanh nhân “Charming Night Party” năm 2019, do công ty GAIC tổ chức. Đặc biệt, chương trình diễn ra toạ đàm về “Xây dựng mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững”.
'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4 ảnh 3 Bà Đặng Hoàng Liên, chủ tịch GAIC, Trưởng ban tổ chức Charming Night cho biết, chương trình mong muốn lan toả thông điệp “Doanh nhân xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, cùng góp sức xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững tạo nền tảng cho một nền kinh tế phát triển bền vững”
'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4 ảnh 4 Toạ đàm đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững; tầm quan trọng của việc chủ động hợp tác xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững; phương pháp định hình phong cách doanh nhân và thương hiệu..
'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4 ảnh 5 GS. Hà Tôn Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổ hợp Giáo dục, đào tạo và tư vấn quốc tế Stellar Management, cho rằng: "Doanh nghiệp phát triển bền vững là doanh nghiệp có sứ mệnh và mục tiêu lâu dài, biết cách xây dựng tên tuổi, thương hiệu, phong cách làm việc, được khách hàng, xã hội tin tưởng".
'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4 ảnh 6 Đồng tình với ý kiến này, chuyên gia chiến lược Lê Anh Minh, Chủ tịch Hệ sinh thái Doanh nghiệp phát triển bền vững (Sale Values), khẳng định: "Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã vô tình quên mất rằng, phát triển bền vững là mục tiêu mà bất cứ thương gia nào đều muốn và cần phải đạt được. Có vậy doanh nghiệp mới có lợi nhuận ổn định, tăng trưởng đều và quan trọng hơn cả là có cống hiến cho cộng đồng".
'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4 ảnh 7 TS. Hàn Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) thẳng thắn nêu quan điểm: "Bên cạnh các yếu tố như sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu gia tăng không ngừng của thị trường, một doanh nghiệp muốn được đánh giá phát triển bền vững phải kiên quyết không gây ảnh hưởng đến những yếu tố như môi trường, đạo đức và nhiều khía cạnh khác của xã hội".
'Mê muội' thiết kế áo dài đêm cảm xúc tháng 4 ảnh 8 Ba vị khách mời, diễn giả trong chương trình còn giải đáp, tư vấn chia sẻ nhiều thắc mắc của các doanh nhân trẻ tham dự trong chương trình về xây dựng chiến lược, sứ mệnh; tạo nền tảng vững chắc trước khi phát triển doanh nghiệp...
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.