Mê trà đạo

Bạn trẻ Việt Nam mê trà đạo Nhật Bản
Bạn trẻ Việt Nam mê trà đạo Nhật Bản
TP - Ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam mê trà đạo không phải vì nghiện trà mà để rèn tính kiên nhẫn, tinh tế.

> Chàng trai thích sưu tập máy hút bụi

Bạn trẻ Việt Nam mê trà đạo Nhật Bản
Bạn trẻ Việt Nam mê trà đạo Nhật Bản.
 

CLB Trúc Diệp, sinh hoạt tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội, mở hàng loạt khoá học, tổ chức tọa đàm về trà đạo, biểu diễn nghệ thuật pha trà của xứ sở hoa anh đào luôn thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự.

Phòng trà ở Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản với không gian tĩnh lặng, có gần 20 bạn trẻ đang tất bật chuẩn bị cho buổi tọa đàm hàng tháng về trà đạo. Các thành viên CLB Trúc Diệp đều là bạn trẻ Việt Nam mặc trang phục Kimono truyền thống của người Nhật hướng dẫn các bạn khác cắm hoa, xếp bánh.

Buổi tọa đàm kéo dài khoảng 2 tiếng nhằm giới thiệu nghệ thuật trà đạo, biểu diễn pha trà và giao lưu, giải đáp thắc mắc của bạn trẻ. Lần đầu tiên dự tọa đàm, nhiều bạn trẻ thay nhau đặt câu hỏi về văn hóa trà đạo, việc mua nguyên liệu, dụng cụ ở đâu, giá bao nhiêu.

Buổi tọa đàm trở lại không khí nghiêm trang khi các thành viên CLB Trúc Diệp bắt đầu biểu diễn pha trà. Được chuẩn bị từ trước nên chỉ sau gần 15 phút, từng bát trà màu xanh với lớp bọt mịn nóng hổi xuất hiện cùng những chiếc bánh xinh xắn.

Trần Thi Thanh, sinh viên Học viện Ngân hàng từng theo học trà đạo, cho biết: “Ban đầu, Thanh thấy khó nhất là quỳ gối suốt quá trình học và động tác lau dụng cụ tỉ mẩn”.

Hoạt động gần 6 năm nay với 5 thành viên 8X, CLB Trúc Diệp trở thành cái tên quen thuộc với các bạn trẻ mê trà đạo. Các buổi tọa đàm do CLB Trúc Diệp tổ chức thường bàn theo từng chủ đề cụ thể nên luôn thu hút đông đảo bạn trẻ.

CLB hiện mở 5 lớp dạy về trà đạo cho giới trẻ Hà thành. Tinh thần trà đạo còn được truyền đến hàng ngàn bạn trẻ qua chương trình tọa đàm theo chủ đề hàng tháng. Ngoài ra, thành viên CLB đã dịch và xuất bản cuốn sách The book off tee, được coi là trà kinh, từ năm 2009...

Trúc Diệp ra đời từ một nhóm nhỏ thành viên đam mê trà đạo sau khóa đào tạo tại Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt - Nhật từ năm 2005. Sau đó, nhóm được cô giáo người Nhật là một chuyên gia khảo cổ tại Việt Nam mở lớp hướng dẫn đào tạo trong 2 năm.

Lớp dạy pha trà xuất phát từ mong muốn của nhiều bạn trẻ. Các thành viên Trúc Diệp đều trở thành thầy cô giáo đứng lớp. Mai Hương, cho biết do đặc thù của trà đạo đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ nên lớp học chỉ nhận từ 5-7 bạn/khóa; mỗi khóa kéo dài 8 buổi và một buổi tốt nghiệp. Sau lớp sơ cấp, ai muốn tiếp tục học sẽ được chuyên gia người Nhật trực tiếp hướng dẫn.

Theo Mai Hương, theo học trà đạo thường tốn kém do các dụng cụ, nguyên liệu đều phải đặt mua từ Nhật Bản với giá đắt. Lê Yến Minh, Chủ nhiệm CLB, cho biết để giảm kinh phí CLB thường Việt Nam hoá một số vật dụng khi mua đồ gốm Bát Tràng.

Thành viên CLB cho biết nhiều bạn trẻ mới học về trà đạo còn ái ngại vì quá nhiều nguyên tắc, chuẩn mực và lo không đủ kiên trì để ngồi hàng tiếng chỉ để pha, uống trà. Tuy nhiên, Mai Hương và các thành viên theo trà đạo 8 năm đều thấy, khi đã yêu thích và tập luyện trong một thời gian dài, mọi cử chỉ theo quy tắc đều trở thành thói quen tự nhiên, không có cảm giác bị gò bó.

Hiện nay, CLB đều đặn sinh hoạt mỗi tháng 2 buổi. Một buổi, các thành viên tự luyện tập, pha trà cùng nhau và một buổi tọa đàm mở rộng kiến thức, biểu diễn trà đạo trước sự chứng kiến của hàng trăm bạn trẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG