Mổ mắt, tặng quà Tết đến 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Mổ mắt, tặng quà Tết đến 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn
TPO - 150 người dân nghèo mắc bệnh đục thủy tinh thể đã được mổ mắt miễn phí, khôi phục nguồn sáng trước thềm Tết đến Xuân về. 

Ngày 4/1, tại Bệnh viện STO Phương Đông (TPHCM), Đoàn Thanh niên Công an TPHCM phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, Hội Từ thiện Hạt Phù Sa tổ chức chương trình “Mắt sáng nghĩa tình” dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành phía Nam.

Đây là chương trình “Mắt sáng nghĩa tình” lần thứ 6 và là chương trình đầu tiên trong chuỗi các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), là đợt hoạt động cao điểm của Tuổi trẻ Công an TPHCM.

Tại chương trình lần này, ngoài được mổ mắt miễn phí, 150 người dân tham gia còn được tặng quà Tết… với tổng kinh phí thực hiện lên đến 350 triệu đồng.

Mổ mắt, tặng quà Tết đến 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Những người tham gia chương trình là người nghèo (chủ yếu các tỉnh miền Tây) đa phần mắc bệnh đục thủy tinh thể 
Mổ mắt, tặng quà Tết đến 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2
Mổ mắt, tặng quà Tết đến 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3
Mổ mắt, tặng quà Tết đến 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4 Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Công an TPHCM chăm sóc, hỗ trợ người dân tại chương trình "Mắt sáng nghĩa tình" dịp đầu năm mới
Mổ mắt, tặng quà Tết đến 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5

 Đồng hành xuyên suốt với chương trình 6 lần vừa qua, gia đình bà Lê Thị Thúy Nga (quận 7) đã hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, đem lại nguồn sáng cho nhiều người dân nghèo các địa phương

Mổ mắt, tặng quà Tết đến 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 6

"Mắt sáng nghĩa tình" là một nghĩa cử đẹp trong hoạt động vì cộng đồng của người CAND

Chương trình “Mắt sáng nghĩa tình” của Tuổi trẻ Công an TPHCM là hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động an sinh xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn Thanh niên với các đơn vị trong và ngoài lực lượng, thực hiện các hoạt động mang tính nhân văn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Trong năm 2019 vừa qua, chương trình đã thực hiện 2 đợt hoạt động tại Bệnh viện Nguyễn Trãi cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 380 triệu đồng bao gồm chi phí mổ mắt và thuốc bổ mắt, quà tặng. 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.