Mỗi bạn trẻ hãy trồng ít nhất một cây xanh

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Trường Phong
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Trường Phong
TP - “Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng ít nhất một cây xanh, chăm sóc thật tốt để góp phần làm cho đất nước chúng ta ngày càng xanh tươi như lời dạy của Bác Hồ kính yêu”, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát động.

Sáng 9/2, tại quảng trường hồ Mật Sơn (Chí Linh, Hải Dương) Ban Bí thư T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phát động Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014. 1.500 đoàn viên, thanh niên thị xã Chí Linh dự lễ phát động. 

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, cây xanh đóng vai trò quan trọng trong đời sống, giúp cải tạo chất lượng không khí, làm sạch môi trường, giảm nhiệt độ, tiếng ồn, giúp nâng cao sức khỏe con người. “Trong các cuộc kháng chiến, rừng là nơi che chắn cho mỗi bước chân hành quân của chiến sĩ. 

Rừng cũng đóng vai trò là những lá chắn phòng hộ, giúp giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt”, anh Vinh nói.

Được biết, ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X đã lựa chọn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung của phong trào Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

“Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đã trở thành truyền thống, nhân dịp xuân mới chúng ta tổ chức Tết trồng cây. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa của tuổi trẻ, thể hiện quyết tâm hành động trong năm thanh niên tình nguyện 2014”, anh Vinh nói.

Mỗi bạn trẻ hãy trồng ít nhất một cây xanh ảnh 1

Học sinh trường THPT Chí Linh trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Trường Phong

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tích cực tham gia trồng cây gây rừng, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, thực hiện tốt chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy vì lợi ích cộng đồng và bản thân, tích cực tham gia bằng những việc làm và hành động cụ thể hằng ngày, trước hết là trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở ngay chính đơn vị, cơ quan, trường học, địa bàn nơi công tác. Mỗi người trồng ít nhất một cây xanh, chăm sóc thật tốt để mỗi chi đoàn, chi hội, chi đội có một vườn cây xanh, góp phần làm cho đất nước chúng ta ngày càng xanh tươi như lời dạy của Bác Hồ”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh

“Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy vì lợi ích cộng đồng và bản thân, tích cực tham gia bằng những việc làm và hành động cụ thể hằng ngày, trước hết là trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở ngay chính đơn vị, cơ quan, trường học, địa bàn nơi công tác. Mỗi người trồng ít nhất một cây xanh, chăm sóc thật tốt để mỗi chi đoàn, chi hội, chi đội có một vườn cây xanh, góp phần làm cho đất nước chúng ta ngày càng xanh tươi như lời dạy của Bác Hồ”, anh Vinh kêu gọi.

Ngay sau lễ khởi động, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các đại biểu đã trồng 83 cây xanh tại quảng trường hồ Mật Sơn hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng lúc, 1.500 đoàn viên, thanh niên, quân nhân, học sinh tiến hành trồng 150.000 cây xanh trên khắp các xã, phường, đồng thời ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến phố.

Tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ, tặng nhiều giống cây cho các tổ chức đoàn thanh niên. Dự kiến, trong Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ, riêng Hải Dương sẽ trồng mới 320.000 cây xanh các loại.

Đã trồng mới gần 1 triệu cây xanh

Cùng với Hải Dương, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã ra quân trồng cây đầu năm mới. Tỉnh Đoàn Phú Thọ trồng 120.000 cây; Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc trồng 120.000 cây; Tỉnh Đoàn Ninh Bình trồng 40.000 cây. Tỉnh Đoàn Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Yên Bái… cũng trồng hàng chục nghìn cây xanh dịp Tết. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong vài ngày đầu năm có gần 1 triệu cây xanh được các đoàn viên, thanh niên trồng mới, tập trung ở những nơi đất trống, đồi trọc, khu vực ven biển, trường học, các trục đường…

MỚI - NÓNG