Một sinh viên VN nhận được 8 học bổng tiến sĩ ở Mỹ

Một sinh viên VN nhận được 8 học bổng tiến sĩ ở Mỹ
Tám trường này đều thuộc top 20 ĐH chất lượng ở Mỹ ngành CNTT trong đó có ba trường thuộc top 1: MIT (Massachusetts Institute of Technology - học bổng: 58.320 USD/năm), Stanford University (41.052 USD/năm), CMU (Carnegie Mellon University - 56.116 USD/năm).
Một sinh viên VN nhận được 8 học bổng tiến sĩ ở Mỹ ảnh 1
Bảo Nguyên

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) được xếp hạng nhất trong các trường ĐH ngành công nghệ thông tin (CNTT) của Mỹ

Nguyên đang theo học năm cuối khoa CNTT  ĐH quốc gia Singapore (NUS). Cùng với MIT, Bảo Nguyên còn nhận được lời mời trao học bổng tiến sĩ của 7 trường ĐH danh tiếng khác của Mỹ trong đó có Stanford University, Carnegie Mellon University (xếp đồng hạng nhất các trường ĐH CNTT của Mỹ với MIT)...

Nguyễn Bảo Nguyên là cựu học sinh chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), huy chương vàng kỳ thi Olympic môn Tin học các tỉnh phía Nam năm 1999 với số điểm tuyệt đối 30/30, đoạt giải 3 môn Tin học lớp 12 quốc gia năm 2001.

Du học ở NUS theo học bổng ASEAN, Nguyên luôn đứng trong top 5% SV toàn trường (2002-2005). Nguyên còn là cầu nối hai tổ chức Chữ thập đỏ Singapore và Chữ thập đỏ Đà Nẵng, tổ chức chuyến tình nguyện của SV NUS về xã nghèo Hòa Khương, Đà Nẵng, vận động du học sinh xây dựng bốn nhà tình thương ở Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG