Lê Thùy Quyên. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Sau 1 năm nghiên cứu, thử nghiệm, Lê Thuỳ Quyên đã tìm ra công nghệ sản xuất chế phẩm nấm Metarhizium anisopliae sorok có khả năng diệt trừ được nhiều loại côn trùng, không gây hại cho môi trường, con người và những sinh vật có lợi khác.
Chế phẩm này đã được ứng dụng trên nhiều diện tích rau màu để phòng trừ các loại sâu như sâu xanh bướm trắng, sâu khoang hại rau, mối đất hại cây ăn quả, bọ hung hại mía, châu chấu...và đạt kết quả diệt trừ tới 70%.
Đặc biệt, chế phẩm này còn có thể trừ được cả bọ hại dừa - loài côn trùng cánh cứng nguy hiểm - đang tàn phá nhiều diện tích trồng dừa ở các tỉnh miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
Với công trình nghiên cứu này, Lê Thuỳ Quyên cũng đã giành giải nhất Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam dành cho sinh viên năm 2006.