Môtô taxi đầu tiên trên Tây Nguyên

Môtô taxi đầu tiên trên Tây Nguyên
TP- “Không mặc cả như xe ôm, không chen chúc như xe buýt, không tốn kém như taxi, không say như ô tô, không mất công tìm kiếm”- Đó là cam kết của chàng giám đốc 24 tuổi vừa mở Cty Môtô taxi đầu tiên ở Đăk Lăk.
Môtô taxi đầu tiên trên Tây Nguyên ảnh 1
Môtô taxi trên đường phố Buôn Ma Thuột

Sau một tháng thử nghiệm, đúng dịp Quốc khánh 2008, Cty TNHH Vận tải Môtô taxi địa chỉ 116 Nguyễn Công Trứ (TP Buôn Ma Thuột) nhộn nhịp khai trương, mở màn bằng cuộc diễu hành trên đường phố.

Nội thành Buôn Ma Thuột, cần đi đâu chỉ cần nhấc điện thoại gọi (0500)848.848, vài phút sau đã có một tài xế đồng phục chỉnh tề chờ sẵn trước cửa.

Chiếc xe máy có kính chắn gió, đồng hồ điện tử tính tiền theo kilômét giá: 5000đồng/1,5km đầu tiên, 4000đồng/km trong 3,5km tiếp theo, sau đó chỉ còn 2000 đồng trên mỗi kilômét. Hễ phải chờ, thì 60 phút tính 10.000 đồng. Đi dài, có hóa đơn VAT.

Anh Đặng Thanh Sơn (SN 1962), thâm niên chạy xe thồ khá dày, mỏi mệt với cái nghề ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh bon chen tranh giành phức tạp, thu nhập lại thất thường. Anh kể: Khi nghe Cty thông báo tuyển dụng, thấy mô hình hay, anh nộp hồ sơ gia nhập.

Hơn 1 tháng chạy môtô taxi, anh Sơn cùng các đồng nghiệp đều thấy mình văn minh lịch sự lên hẳn vì không phải bon chen tranh giành với ai, khách hàng không phải băn khoăn sợ hớ mà chỉ cần nhìn đồng hồ báo giá để tính tiền, thu nhập lại cao hơn hẳn, gần gấp đôi việc đứng đường đón khách.

Người táo bạo khai trương dịch vụ mới mẻ độc đáo này trên phố núi là anh chàng khá… đẹp trai Đỗ Hữu Thành, tuổi mới tròn hai con giáp. Tốt nghiệp hệ trung cấp trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP Hồ Chí Minh, Thành từng là nhân viên khách sạn, rồi đầu quân về một Cty mang “mác ngoại”.

Thu nhập không đến nỗi nào nhưng luôn nuôi mộng làm chủ, sau nhiều ngày tháng ngược Bắc xuôi Nam tìm tòi, được vợ mới cưới gật đầu, Thành hồi hộp “ôm” khoản tiền mừng cưới cộng thêm ít vốn liếng gia đình đôi bên hỗ trợ tìm thuê mặt bằng, mua sắm trang thiết bị và mở Cty.

Nghiên cứu dịch vụ môtô taxi đã  xuất hiện vài năm nay ở vài tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Phước, với phương châm Hãy khám phá sự khác biệt, Thành tự tin nghiên cứu đầu tư thêm nhiều loại hình dịch vụ mới trong hoạt động như hoa tiêu dẫn đường cho khách ngoại tỉnh, hợp đồng đi chợ thuê cho gia đình, hợp đồng giao hàng hóa cho các siêu thị và trung tâm thương mại, hợp đồng đưa đón người già, trẻ em…

Tháng tới, Thành sẽ mở lớp tập huấn võ thuật và kiến thức giao tiếp, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi, gắn kết thêm sự trung thành giữa đội ngũ lao động với Cty.

Sự quyết tâm trong ánh mắt của chàng giám đốc trẻ tạo cho tôi niềm tin: Không bao lâu nữa, Cty Môtô taxi sẽ lớn mạnh.

MỚI - NÓNG