Mười một năm xuyên lục địa cùng bốn con nhỏ

Mười một năm xuyên lục địa cùng bốn con nhỏ
TPO - Với chiếc xe cũ kĩ 83 năm tuổi, cặp vợ chồng người Mỹ Herman và Candelaria Zapp đã đi xuyên qua bốn châu lục. Trong suốt quá trình đó, họ đã sinh bốn đứa con ở bốn quốc gia khác nhau.

Với hầu hết các gia đình, những cuộc hành trình ô tô đường dài thường thất bại. Nhưng đối với gia đình của Zapp, chiếc xe 83 năm tuổi của họ đã trở thành ngôi nhà di động trong suốt 11 năm qua khi họ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Herman và Candelaria Zapp đã đi qua 4 châu lục với quãng đường 142.000 dặm. Đồng thời họ cũng đã trở thành bố mẹ của Pampa (8 tuổi), Tehue (5 tuổi), Paloma (3 tuổi) và Wallaby (1 tuổi).

Đáng chú ý, mỗi em bé lại mang một quốc tịch khác nhau. Pampa (8 tuổi), được sinh ra ở Greensboro, miền bắc Carolina; Tehue (5 tuổi), được sinh ra ở Argentina; Paloma (3 tuổi), sinh tại đảo Vancouver và Wallaby út ít (1 tuổi) , sinh tại Australia.

Herman sinh ra tại San Francisco, rời Achentina để làm việc trên nông trại chăn nuôi gia súc của ông anh ta khi anh ta còn là một cậu bé. Trong khi ở Achentina, cậu bé Herman 10 tuổi đã gặp Candelaria - người tình thời thơ ấu ngọt ngào của anh khi cô mới lên 8 và họ đã thuộc về nhau từ lúc đó. Họ đã kết hôn vào năm 1996.

Thay bằng việc trở về nhà để mua một ngôi nhà, cặp vợ chồng này đã quyết định tiếp tục cuộc hành trình của gia đình họ và cho cả gia đình được chiêm ngưỡng những cảnh quan thế giới.

Herman (nay đã 42 tuổi) là một chuyên gia IT, cùng vợ Canderlaria (nay đã 40 tuổi) bắt đầu lên đường từ Achentina vào năm 2000. Họ lái xe qua khắp miền Nam và Bắc nước Mĩ, cũng như Australia, New Zealand và giờ đây là châu Á.

Sự dũng cảm: Cặp vợ chồng này đã đối mặt với nhiều trở ngại trong suốt cuộc hành trình của họ. Ở đây vào năm 2000, Herman Zapp đã giữ thăng bằng chiếc xe đời cũ GRAham-paige 1928 của anh để qua sông bằng phà qua Amazon.
Cặp vợ chồng này đã đối mặt với nhiều trở ngại trong suốt cuộc hành trình của họ. Năm 2000, Herman Zapp đã phải khéo léo giữ thăng bằng chiếc xe đời cũ Graham-paige 1928 của anh để qua sông bằng phà ở Amazon.

Khi những đồng tiền tiêu tan nhanh trong những chuyến đi đầu tiên, họ đã quyết định dựa vào lòng tốt của người khác để tìm chỗ ở tạm, thức ăn và xăng dầu.

“Chúng tôi rất hạnh phúc! Chúng tôi đã có mọi thứ mà một cặp vợ chồng trẻ luôn mong muốn, nhưng chúng tôi cảm thấy chúng tôi cần phải đi” - Herman nói. Hiện tại anh đang ở Philippin cùng gia đình.

“Ông tôi biết rằng chúng tôi muốn đi du lịch và sẽ không bao giờ dừng lại, vì vậy ông đã cho tôi chiếc xe đời cũ Graham-Paige mà ông ấy từng sử dụng trên nông trại cũng như cho tôi một số lời khuyên".

Ông đã bảo tôi, “nếu cháu muốn đi xa, cháu cần phải đi từ từ, chậm rãi”, vì vậy không có gì tốt hơn bằng một chiếc xe đời cũ”

a

Herman và Candelaria Zapp vào năm 2000 ở sa mạc Atacama, Chilê. Bức ảnh được chụp trong cuộc đi chơi đầu tiên của họ trước khi đứa con thứ nhất được sinh ra. Họ nói rằng chưa có kế hoạch để kết thúc cuộc hành trình.

Bản đồ của chuyến đi dầu tiên của gia đình nhà Zapp từ achentina tới Alaska
Bản đồ của chuyến đi dầu tiên của gia đình nhà Zapp từ Achentina tới Alaska.

Cặp vợ chồng này luôn trung thành với giới hạn tốc độ 40 dặm/giờ dành cho chiếc xe cũ kỹ 83 tuổi này. Họ luôn chuyển bánh, chỉ dừng lại trong khoảng thời gian ngắn trong cuộc hành trình của họ.

Hành trình của họ bắt đầu từ năm 2000, với chuyến đi từ Patagonia, Achentina tới Alaska. Sau khi trở lại Achentina vào năm 2004, họ đã định cư một vài tuần tại đó trước khi tiếp tục chuyến đi.

Chiếc xe được tiếp tục đi tới Australia, New Zealand, Nhật Bản và miền nam Hàn Quốc. Họ dành nhiều thời gian nhất (tới 13 tháng) để du lịch vòng quanh nước Mỹ trong hai năm 2008 - 2009. Hiện tại họ đang ở Philippin trên tua du lịch Đôg Nam Á.

Hiện tại cặp vợ chồng này đag ở philippin sau khi đã đi qua Nhật Bản và Seoul
Hiện tại cặp vợ chồng này đag ở Philippin sau khi đã đi qua Nhật Bản và Seoul.
Candelaria Zapp bế bé Wallaby, Tehue, Pampa và Paloma zapp đang ăn trưa tại ngoại ô phía tây Australia năm 2009
Candelaria Zapp đang cho bé Wallaby bú sữa, trong khi Tehue, Pampa và Paloma đang ăn trưa tại ngoại ô phía tây Australia năm 2009.

Mỗi đêm cả sáu thành viên nhà Zapp ngủ trong xe hoặc trong một chiếc lều được dựng bên cạnh chiếc xe của họ.

Ngôi nhà: bé pampa đang nghỉ ngơi, thư giãn (ngủ ngon ) trên chiec xe gia đình vào năm 2002 tại Washington D.c. Chiếc xe đã trở thành nhà của gia đình Zapp và 4 đứa trẻ của họ.
Bé Pampa đang ngủ ngon trên chiếc xe của gia đình vào năm 2002 tại Washington D.c. Chiếc xe đã trở thành nhà của gia đình Zapp và 4 đứa trẻ của họ.
Chỉ bắt đầu: gia đình Zapp đã kỷ niênh khi kết thúc chuyến đi đầu tiên từ achentina tới Alaska vào 2002

Gia đình Zapp chụp hình kỷ niệm khi kết thúc chuyến đi đầu tiên từ Achentina tới Alaska vào 2002.

Bọn trẻ đã được bố mẹ cho học hành qua những dịch vụ trực tuyến. Chúng được cập nhật những kiến thức thường ngày. Mỗi khi họ dừng chân hay ở gần chiếc máy tính, họ đều in ra những bài học mới nhất và dạy chúng cho bọn trẻ.

“Không có cách gì tốt hơn để giáo dục cho bọn trẻ là được khám phá thế giới”, Herman nói. Chúng được nhìn thấy con chuột túi nhảy và một tiếng gầm thét của con gấu trong môi trường tự nhiên của chúng.

“Các con tôi đã thấy tàu con thoi cất cánh và được học những từ ngữ khác nhau trong những ngôn ngữ khác nhau và có kinh nghiệm rất nhiều về những nền văn hóa khác nhau."

Trong suốt chuyến đi đầu tiên tới Alaska họ đã in quyển sách đầu tiên, Dream Chaser (tạm dịch: Người đi tìm giấc mơ), được bán chạy nhất của hội chợ sách quốc tế của Costa Rica. Cặp vợ chồng này đã bán được 12.000 bản lần đó. Tiếp đó, cuốn sách thứ hai mang tên  'Spark Your Dream' (tạm dịch: Tia sáng của giấc mơ), được bán chạy nhất ở Argentina sau khi xuất bản 2005.

Cứ như thế, cuộc hành trình của họ vẫn chưa dừng lại, họ vẫn đi và sẽ đến những nơi nào họ muốn. "Chúng tôi đã gần chạm tới Mặt Trăng và chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình đó" - Herman nói.

Tuấn Nguyễn
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.