Mỹ nam Sân khấu Điện ảnh nói về 'hot girl'

Mỹ nam Sân khấu Điện ảnh nói về 'hot girl'
TPO – Giành giải nhất Mr. Hà Nội, được bạn bè gọi là hot boy, nhưng Xuân Phúc vẫn xem mình là một sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh bình thường. Phúc đã có những chia sẻ về nghề diễn và hot girl.

>Nam sinh Sân khấu trở thành Mister Hà Nội 2012
>Ngắm 20 thí sinh trong Chung kết Mr. Hà Nội

Giành giải nhất tại cuộc thi tài sắc đầu tiên dành cho nam sinh - Mr. Hà Nội, đến nay cảm xúc của Xuân Phúc là gì?

Sau khi đạt giải mình thấy rất vui và hạnh phúc khi đem vinh quang về cho trường, gia đình; anh chị em, bạn bè đều tự hào về mình. Và điều đặc biệt hơn nữa là mình đã đăng quang trong mùa giải đầu tiên của Mr Hà Nội.Thật sự là rất vui sướng!

Xuân Phúc thấy điều gì ở bản thân có sự thay đổi lớn nhất sau khi tham dự cuộc thi này?

Sau cuộc thi mình thấy có một số thay đổi, được mọi người chú ý nhiều hơn. Mình đã nhận được một số lời mời và công việc của mình có nhiều thuận lợi hơn trước.

Xuân Phúc đang theo học trường Sân khấu Điện ảnh. Điều gì đưa Phúc đến với lựa chọn là trường Sân khấu điện ảnh để theo học?

Chọn ngành nghề này cũng là tình cờ đối với mình, nó xuất phát từ hồi đi học cấp 3 trong một lần đi casting phim của hãng phim truyền hình Việt Nam do một người bạn giới thiệu cho mình biết.

Được gặp tận mắt, chứng kiến các nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng mà mình yêu thích hồi còn bé, mình đã cảm thấy rất vui và hứng thú. Sau lần đó mình bắt đầu thấy thích, dần dần trở thành niềm đam mê. Mình đã tìm hiểu nhiều hơn về nghề này và quyết tâm sẽ thi vào Sân Khấu Điện Ảnh để trở thành một diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu mến.

Tình yêu nghề diễn của Xuân Phúc có từ sau một lần đi casting phim của hãng phim truyền hình Việt Nam
Tình yêu nghề diễn của Xuân Phúc có từ sau một lần đi casting phim của hãng phim truyền hình Việt Nam . Ảnh: NV cung cấp

Trong những lí do để đến với trường Sân khấu điện ảnh; đến với nghề diễn, ước mơ được nổi tiếng, được nhiều người biết đến chiếm bao nhiêu phần trăm trong số những lí do dẫn tới quyết định này?

Bất cứ ai đến với nghề diễn thì họ cũng đều mong muốn mình được nổi tiếng, nhiều người biết đến và công nhận tài năng của họ. Mình cũng vậy, điều này cũng chiếm 50% trong những lí do mình quyết định đến với nghề này vì đó là ước mơ của mình. Đương nhiên là mình sẽ phải nỗ lực rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa để ngày càng phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Xuân Phúc có lấy diễn viên nào làm hình mẫu, thần tượng? Vì sao?

Mình thích rất nhiều diễn viên trong nước và ngoài nước, nhưng đặc biệt nhất vẫn là NSUT Trung Hiếu. Anh ấy là một diễn viên giỏi, thân thiện với mọi người, anh ấy có thể hóa thân nhập vai vào nhiều loại vai mà diễn vẫn rất tự nhiên. Đây là hình mẫu không chỉ riêng mình mà cả nhiều người khác cũng nên học hỏi ở anh ấy.

Từng trả lời trong phần thi úng xử về chủ đề người đàn ông hiện đại – là người đàn ông trước hết phải biết cân bằng cuộc sống, cân bằng mọi thứ xung quanh mình. Có lúc nào Xuân Phúc cảm thấy gặp hoàn cảnh khó khăn nhất, rồi đã cân bằng được?

Có thể nói khoảng thời gian mình thấy khó khăn là khi chỉ còn một tuần nữa là đến chung kết cuộc thi Mr.Hà Nội. Trong một tuần đó mình phải thi các môn cuối học kỳ, vừa phải sắp xếp để ôn thi vừa phải chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi Mr.Hà Nội. Lúc đó mình bị quá nhiều áp lực, ngày nào cũng phải đi từ sáng đến tối muộn mới về đến nhà. Thật sự mình cảm thấy rất lo lắng không biết làm thế nào để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ và cuộc thi Mr.Hà Nội. Cuối cùng mình cũng đã cố gắng sắp xếp mọi việc sao cho hợp lý, mình đã đạt được kết quả tốt trong kỳ thi học kỳ và cuộc thi Mr.Hà Nội.

Xuân Phúc có đặt ra mục tiêu cho mình như thế nào trong sự nghiệp? Hiện giờ đang làm gì để tiến tới mục tiêu này?

Mục tiêu của mình là sau khi tốt nghiệp sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp để xem cơ hội của mình với nghề đến đâu. Hiện tại mình vẫn đang cố gắng rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, tạo nhiều mối quan hệ tốt để sau này vào Sài Gòn không phải bỡ ngỡ nhiều.

Mỗi một lần vào vai là một lần hóa thân vào một tính cách, một số phận, một cuộc đời. Ngoài những kỹ năng trên lớp, Xuân Phúc đã làm giàu kinh nghiệm sống của mình như thế nào?

Mình thường hay xem phim, đi du lịch đây đó để làm giàu kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiễm trong nghề diễn của mình.

Để vào vai diễn kẻ hầu trong tiểu phẩm “Cậu ấm” đêm Chung kết Mr. Hà Nội, Xuân Phúc đã phải chuẩn bị như thế nào? Vai diễn này khó nhất ở điểm nào?

Mình có hai tuần để chuẩn bị cho tiểu phẩm và mình nghĩ vai diễn này khó nhất là phải diễn làm sao phải thật tự nhiên,làm cho khán giả cảm thấy hứng thú mà lại không gây cảm giác quá lố.

Nhiều người cho rằng khó mà tin được cảm xúc giận hờn, yêu ghét… của diễn viên ở ngoài đời. Vì biết đâu họ đang “diễn”, đang đánh lừa. Xuân Phúc nghĩ như thế nào?

Mỹ nam Sân khấu Điện ảnh nói về 'hot girl' ảnh 2
 

Theo mình khi trong nghề, đem cảm xúc thật của mình vào trong những vai diễn là điều đương nhiên vì đó là tính chất nghề nghiệp đòi hỏi người diễn viên phải có. Nhưng trong cuộc sống thì phải là chính mình, sống thật với bản thân và mọi người. Quan điểm của mình là như vậy.

Có ngoại hình bảnh bao, là nam sinh trường Sân khấu điện ảnh lại đạt giải nhất Mr. Hà Nội, Xuân Phúc có nghĩ mình là một hot boy? Có ai đã gọi Xuân Phúc như vậy chưa?

Sau khi đạt giải bạn bè mình thường hay trêu đùa gọi mình là hot boy nhưng mình thấy mình vẫn là một sinh viên trường sân khấu điện ảnh bình thường mà thôi.

Nếu cho một công thức của một hot boy, Xuân Phúc sẽ sắp xếp như thế nào những yếu tố này: đẹp trai, tài năng, đào hoa, ga-lăng, sành điệu, nhà có điều kiện. Vì sao?

Theo mình thì điều nào cũng quan trọng và mỗi yếu sẽ trở thành điều quan trọng nhất trong từng hoàn cảnh, thời điểm phù hợp.

Xuân Phúc đánh giá như thế nào về trường hợp trên Facebook một nữ sinh Sư phạm văng tục chê bạn trai ít tiền?

Phải nói thật là thời buổi hiện nay nếu nói vật chất là điều ko quan trọng thì sẽ là nói dối. Còn mình nghĩ những lời thô tục xuất phát từ nữ sinh Sư phạm – một giáo viên tương lai như vậy là không nên.

Lạm dụng "Hot girl = Girl xinh + scandal"

Vẻ đẹp của thiếu nữ nằm trong mắt kẻ si tình. Vậy với Xuân Phúc thế nào là một người con gái đẹp? Nếu để yêu, Phúc sẽ chọn hình mẫu con gái như thế nào?

Theo mình khi đã yêu thì tất cả những gì thuộc về người con gái đó đều đẹp cả. Không chỉ riêng mình mà hầu như người con trai nào cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nếu để yêu thì mẫu con gái mình chọn sẽ là người có học thức, xinh xắn, dịu dàng, biết quan tâm, chia sẻ và biết lắng nghe, thông cảm được cho mình cũng như trong công việc mình đang theo đuổi.

Mỹ nam Sân khấu Điện ảnh nói về 'hot girl' ảnh 3

Xuân Phúc nghĩ thế nào khi hiện nay trong giới trẻ thường xuất hiện khái niệm “hot girl”? Theo Xuân Phúc một hot girl hiện nay khác với những cô gái được nhiều người nhắc đến trước đây là gì?

Đối với mình, khái niệm “hot girl” dùng để nói đến những cô gái xinh đẹp, có tài năng nổi bật hoặc tạo nên hiện tượng, xu hướng phổ biến nào đó trong giới trẻ.

Theo ý kiến cá nhân của mình, những cô gái được gọi là hot girl hiện nay với những cô gái được nhiều người nhắc đến trước đây đều có những điểm chung như: xinh đẹp, tài năng….

Tuy nhiên, hiện nay, giới truyền thông thường lạm dụng từ “hot girl” khi nhắc đến những scandal của các cô gái trẻ, khiến mọi người thường nghĩ đến “hot girl” như những người nhiều tai tiếng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.