Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ mười, khoá XI

Nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của thanh niên

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, năm 2019 là năm tạo nhiều cảm xúc, cảm hứng cho ĐVTN xung kích, tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Ảnh: Lâm Đảng Hải.
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, năm 2019 là năm tạo nhiều cảm xúc, cảm hứng cho ĐVTN xung kích, tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Ảnh: Lâm Đảng Hải.
TPO - “Một vấn đề căn cốt của Đoàn là việc nắm bắt tình hình, nhu cầu, đòi hỏi của thanh niên hiện nay và sự đáp ứng của tổ chức Đoàn với nhu cầu của thanh niên như thế nào”, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ mười, khoá XI, diễn ra sáng 20/12, tại Hà Nội.

Một năm tạo nhiều cảm xúc, cảm hứng cho ĐVTN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, đến thời điểm này, về cơ bản, Đoàn đã hoàn tất các công việc của năm 2019. Anh Phong đánh giá, năm 2019 là một năm đầy sôi động của tuổi trẻ cả nước với nhiều nội dung công việc quan trọng được tổ chức, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn trên cả nước.

Theo anh Phong, năm 2019 là năm có nhiều sự kiện lớn, tạo nhiều cảm xúc, cảm hứng để Đoàn làm tốt công việc của mình. Trong đó, có thể kể đến những phần việc lớn như, công tác giáo dục gắn với 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ hay là chủ đề  công tác năm Năm Thanh niên tình nguyện gắn với kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; công tác xây dựng tổ chức gắn với công tác chỉ đạo Đại hội hội LHTN Việt Nam.

Nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của thanh niên ảnh 1 Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ mười, khóa XI, diễn ra trong 1 ngày, với nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Về tổng kết, đánh giá năm 2019, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cùng phân tích sâu, làm rõ chủ đề công tác Năm Thanh niên tạo ra được những điểm mới gì, đâu là điểm thành công của năm 2019. Bên cạnh thành công, còn lĩnh vực, nhóm đối tượng, phương thức nào cần điều chỉnh hay cần có hướng tiếp cận mới. “Bên cạnh đó, một vấn đề căn cốt của Đoàn là việc nắm bắt tình hình, nhu cầu, đòi hỏi của thanh niên hiện nay và sự đáp ứng của tổ chức Đoàn với nhu cầu của thanh niên như thế nào. Tôi đề nghị, các đồng chí tập trung thảo luận sâu, làm rõ vấn đề này”, anh Lê Quốc Phong đề nghị.  

Gần 9,1 triệu thanh niên tham gia tình nguyện thường xuyên

Báo cáo dự thảo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, với tinh thần, khí thế của Năm thanh niên tình nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Các hoạt động của Đoàn tổ chức đã tạo môi trường, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực đời sống. Công tác giáo dục của Đoàn có tác động ngày càng tích cực tới đoàn viên, thanh niên, đặc biệt các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ…

Trong năm 2019, các cơ sở Đoàn đã tổ chức hơn 292 nghìn hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút gần, 9,1 lượt thanh niên tham gia; toàn Đoàn thực hiện 547 công trình thanh niên cấp tỉnh (tăng 125 công trình so với năm 2018).

Về phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, có 39.731 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ triển khai thực hiện (tăng 50,5% ý tưởng, sáng kiến so với năm 2018) với giá trị hỗ trợ thực hiện 112 tỷ 718 triệu đồng (tăng 20 tỷ 879 triệu đồng so với năm 2018).

Tuy nhiên, anh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để các đại biểu cũng tập trung thảo luận tìm ra giải pháp khắc phục. Tỷ lệ đoàn viên được học tập, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ban hành trong năm 2019 chưa đạt (99% so với chỉ tiêu). Việc tuyên truyền về Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022 chưa được thực hiện thường xuyên, đều đặn.

Nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của thanh niên ảnh 2 Chị Trần Thị Trúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đánh giá Năm Thanh niên tình nguyện 2019 tổ chức được hoạt động rầm rộ trong đoàn viên thanh niên.  Ảnh: Lâm Đăng Hải

Phát biểu tại hội nghị, chị Trần Thị Trúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đánh giá, năm 2019 với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện đã tạo được cảm xúc, cảm hứng trong đoàn viên thanh niên cùng chung tay hành động tổ chức được các hoạt động rầm rộ hướng đến cộng đồng. Theo chị Quỳnh, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đạt được nhiều dấu ấn, thu hút được sự quan tâm của xã hội.  

Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ mười, khóa XI, diễn ra trong 1 ngày, với nhiều nội dung quan trọng. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ sáu, gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2019; Bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến nội dung trình Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ sáu về: Dự thảo Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Quyết định danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Công tác cán bộ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.