Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử

TPO - Chiều 12/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học với chủ đề “Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”. Hội thảo hướng đến kỉ niệm 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020).

Phát biểu tại họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết: Sự kiện Nam Bộ kháng chiến ngày 23/9/1945 là trang sử oanh liệt mở đầu công cuộc chống thực dân Pháp khi chúng trở lại xâm lược nước ta.

Ngay từ giờ phút đầu tiên quân Pháp tiến công Sài Gòn - Chợ Lớn, bằng mọi thứ vũ khí trong tay, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, gây khó khăn, tổn thất cho đội quân xâm lược được trang bị hiện đại. Cuộc chiến đấu trong điều kiện không cân sức của quân dân ta ở mặt trận Sài Gòn -Chợ Lớn và các địa phương khác của Nam Bộ thực sự tiêu biểu cho tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí, quyết tâm “giữ vững nền độc lập” của dân tộc Việt Nam.

Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử ảnh 1 Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cung cấp thông tin cho phóng viên. Ảnh: Đức Văn
Nội dung Hội thảo sẽ tập trung làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; Phân tích âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và quân đồng minh; Khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của T.Ư Đảng, Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam đã quan tâm theo dõi và kịp thời cử cán bộ vào tăng cường chỉ đạo phong trào cách mạng miền Nam; Khẳng định tinh thần chủ động của Xứ ủy Nam bộ, ngay sau khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, sáng 23/9/1945, Xứ ủy và UBND Nam bộ tổ chức hội nghị để bàn chủ trương đối phó với quân xâm lược; Tái hiện cuộc chiến đấu của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn trong 3 tháng cầm chân địch…

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy TP HCM tổ chức hội thảo “Nam Bộ kháng chiến - ý chí bảo vệ độc lập tự do và vàu học lịch sử” nhằm kỉ niệm 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến.

Về công tác chuẩn bị tại nơi diễn ra hội thảo, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết:  “Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thể hiện trách nhiệm uống nước nhớ nguồn, đảm bảo thống nhất tư tưởng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị giáo dục lịch sử. Với nhiều nội dung, hoạt động ý nghĩa như tổ chức lễ kỷ niệm cấp thành phố, kỷ niệm 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến”.

Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử ảnh 2 Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 21/11 tới đây. Ảnh: Đức Văn

Theo đó, TP.HCM đã tổ chức triển lãm ảnh với nhiều hình ảnh xưa và nay. Hoạt động uống nước nhớ nguồn tại các quận, huyện được tổ chức hiệu quả, ấn tượng. Nhiều đoàn đại biểu của thường trực Ủy ban, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã đến thăm, tặng quà, giao lưu kỷ niệm 90 năm ngày Nam bộ kháng chiếnn với các lão thành cách mạng, những người trực tiếp tham gia cuộc chiến. Thành doàn TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ thành phố.

Trong công tác phòng chống dịch COVID -19, đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự Hội thảo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe và Sở Y tế thành phố đảm bảo thiết bị, điều kiện để làm tốt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID - 19.

Hội thảo khoa học “Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử” sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tới đây tại Hội trường TP.HCM  (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP.HCM). 
MỚI - NÓNG