Năm đầy sáng tạo của thanh niên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện năm thanh niên 2014.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện năm thanh niên 2014.
TPO - Chiều ngày 18/1, tại hội trường Thành Đoàn TP HCM, Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện năm thanh niên 2014.

Chủ trì đại hội có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh (ủy viên dự khuyết BCH Trung Ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn TNCS HCM), Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng (Bí thư thường trực Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo năm thanh niên 2014) cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn.

Mở đầu hội nghị, Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đã có báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện năm thanh niên 2014.

Trong năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thực hiện ban hành những kế hoạt hoạt động, được đông đảo các đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, phối hợp với các đơn vị biên phòng tại địa phương, xây dựng các hoạt động “Xuân biên giới”, “Tết hải đảo” ... nhằm giao lưu, thăm hỏi các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên cương Tổ Quốc.

Năm 2014, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã triển khai các hoạt động xung kích, hướng về biển đảo được cấp bộ đoàn thực hiện rộng khắp, sáng tạo. Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Trung ương hội Sinh viên Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối Trung Quốc đưa gian khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thiềm lục địa Việt Nam.

Ngoài các hoạt động tình nguyện, xung kích giữ gìn chủ quyền biên giới, hải đảo. Năm 2014, sức trẻ của  đoàn viên, thanh niên  trên cả nước tiếp tục được phát huy qua  các hoạt động xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi cùng các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội…

Kết thúc phần trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2014. Các vị đại biểu lần lượt thực hiện trao đổi và thảo luận những mặt thuận lợi, khó khăn ở từng địa phương để từ đó rút kinh nghiệm cho phong trào thanh niên sắp tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên dự khuyết BCH Trung Ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn TNCS HCM, đã đánh giá cao những mặt đạt được trong năm thanh niên vừa qua. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh còn lưu ý đến những hạn chế cần rút kinh nghiệm để phong trào thanh niên sắp tới hoàn thiện và vững mạnh hơn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.