Nam sinh nhảy giày cao gót đầu tiên tại Việt Nam

Nam sinh nhảy giày cao gót đầu tiên tại Việt Nam
Hip-hop on Heels (nhảy Hip-hop trên giày cao gót) là sự hòa quyện giữa Hip-hop (mạnh mẽ, cá tính), Burlesque (gợi cảm, kiêu kỳ) và Latin Ballroom đầy cuốn hút. Chàng trai 21 tuổi Đỗ Quang Minh (biệt danh Minh “Xinh”) được coi là “vũ sư giày cao gót” duy nhất tại Việt Nam.

Cứ nhảy đi
> Cử nhân CNTT thành vũ công

Ngoài việc biểu diễn những màn nhảy ấn tượng, Minh “Xinh” còn thành lập lớp nhảy để góp phần quảng bá Hip-hop on Heels đến giới trẻ Hà Nội.

Gạt lời dèm pha để nhảy cùng… giày cao gót

Từ hồi học cấp 3, Minh đã thích nghệ thuật, đặc biệt đam mê với các điệu nhảy và từng tham gia học nhảy Hip-hop, Dancesport. Ba năm trước, Minh cũng đã biết đến Hip-hop on Heels song chủ yếu là tự tìm hiểu rồi tự học qua các phương tiện như YouTube hay các video clip của các ca sĩ nước ngoài mà Minh yêu thích như Beyonce, PCD.

Cơ duyên để Minh “Xinh” tiếp cận bài bản với bộ môn nhảy nghệ thuật này là trong dịp sang New Zealand du học về sản xuất phim 3D. Đam mê nhảy Hip-hop và hình thức trình diễn Burlesque nhưng do việc học bận rộn không thể theo học cùng lúc hai lớp này nên Minh “Xinh” quyết định đăng ký khóa học Hip-hop on Heels vì thấy rằng bộ môn này có sự kết hợp của cả hai thể loại trên. Cậu chia sẻ: “Hip-hop on Heels với mình là sự kết hợp giữa động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn của Hip-hop và sự mềm mại, cổ điển của Latin Dancesport. Chính sự pha trộn một cách hài hòa các chất liệu trên nên khi vũ công biểu diễn, cùng một lúc có thể thể hiện được nhiều sắc thái biểu cảm và tính cách khác nhau”.

Giờ đã là vũ sư Hip-hop on Heels đầu tiên tại Việt Nam, Minh vẫn nhớ như in những khó khăn trong những ngày đầu tự học: “Lúc đầu do bản thân tự tìm hiểu nên động tác đa phần là bắt chước. Sau khi được đào tạo theo đúng quy trình tại New Zealand mình mới thấy việc tập luyện dễ hơn rất nhiều. Càng may mắn hơn khi nhờ có khoảng thời gian tập Hip-hop và Latin Dancesport nên việc luyện tập cho cơ thể mềm mại, cách tách người, bước chân uyển chuyển của Hip-hop on Heels đều không khó với mình”.

Các động tác nhảy của Hip-hop on Heels rất mềm dẻo, nữ tính, khi biểu diễn luôn phải đi kèm với trang phục bó sát người nên Minh cũng từng phải hứng chịu không ít lời bình phẩm thiếu thiện chí kiểu: “Con trai ai lại nhảy sexy, múa thoát y rồi uốn a uốn éo chẳng khác gì con gái?”
Minh tâm sự: “Khi mới bắt đầu bước ra sân khấu, mình thấy có nhiều người tò mò hoặc trêu chọc là ẻo lả, thiếu nam tính nhưng khi xem mình nhảy xong rồi thì hầu hết mọi người đều bị ấn tượng, thực sự bị thu hút. Đó cũng là một trong những động lực để mình quyết theo bộ môn này đến cùng”.

Nam sinh nhảy giày cao gót đầu tiên tại Việt Nam ảnh 1

Niềm cổ vũ động viên lớn nhất của Minh chính là cha mẹ. Bố mẹ cậu hiểu được đam mê của con trai nên không những không phản đối mà còn đầu tư hẳn một phòng tập tại gia để lúc nào Minh rảnh là đều có thể tập luyện được.

Với phái nữ, nếu chưa quen đi giầy cao gót thì việc làm quen với giầy cũng đã khó. Với các bạn nam, trọng lượng cơ thể nặng hơn dồn xuống đôi chân nên khi học môn này bắt buộc phải có sự thăng bằng tốt. Minh chia sẻ: “Để biết nhảy thì điều quan trọng nhất là sự yêu thích và lòng đam mê, song để nhảy Hip-hop on Heels thật “nhuyễn” thì độ mềm dẻo của cơ thể, khả năng thăng bằng đóng vai trò lớn nhất. Khi mới làm quen với điệu nhảy, các bạn cần phải khởi động rất kỹ càng, đúng cách. Riêng các bạn nam nên đi loại giày đế to và cao, được đóng đặc dụng cho những điệu nhảy Latin thì sẽ hạn chế tối đa chấn thương”.

Nam sinh nhảy giày cao gót đầu tiên tại Việt Nam ảnh 2

Minh cho biết, trong quá trình hướng dẫn học viên tập nhảy, Minh luôn khuyên các bạn nên tập nhảy bằng giầy múa mềm hoặc giầy Latin đế thấp, mềm để đảm bảo tối đa sức khỏe khi tập luyện.

Dự định sắp tới của “vũ công giày cao gót” rất tham việc này là sẽ quay lại New Zealand để hoàn thành khóa học về 3D, sau đó sẽ trở lại Việt Nam mở công ty nhảy.

“Hip-hop on Heels là bộ môn mang lại nhiều lợi ích cho người tập, làm tăng sức dẻo dai và lực ở cổ chân người nhảy, khiến người tập tự tin và yêu quý cơ thể mình. Nhiều bạn sợ rằng thường xuyên phải kiễng chân, đi giày cao sẽ có hại cho sức khỏe. Minh cũng từng mang câu hỏi này để hỏi giáo viên dạy mình tại New Zealand và nhận được câu trả lời rằng do tập trong thời gian không quá dài nên không hề gây ra tổn hại”.

Theo Thư Trang
Sinh viên Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.