Năm thanh niên tình nguyện

Năm thanh niên tình nguyện
TP - Chiều 18/12 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ năm (khoá X) khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

> T.Ư Đoàn tuyển đại biểu chương trình Lãnh đạo trẻ sáng tạo
> Lãnh đạo trẻ sáng tạo phát triển cộng đồng

Hội nghị cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) năm 2013; dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014.

Năm 2014 tổ chức kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện, do đó, BCH T.Ư Đoàn xây dựng chương trình công tác với chủ đề: “Năm thanh niên tình nguyện”. Các đại biểu nhất trí đề xuất này và đề nghị T.Ư Đoàn xây dựng tiêu chí cho công trình thanh niên tình nguyện cấp quốc gia.

Thiếu hụt cán bộ Đoàn cơ sở

Về việc thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh Hoàng Bá Nam cho rằng, cần làm rõ nhiệm vụ của người làm công tác dân vận, thanh vận. Để đổi mới công tác này hiệu quả, chương trình công tác năm của các cấp chính quyền phải đưa ra dân bàn, các chính sách liên quan thanh niên phải đưa thanh niên thảo luận.

“Đoàn cần đào tạo thanh niên, cán bộ tại cơ sở trở thành lực lượng quan trọng trong việc nắm bắt tình hình, thông tin, đặc biệt tại các khu vực điểm nóng, qua đó xác định cơ chế thông tin và chủ động xử lý thông tin trong mọi tình huống”, anh Nam nói.

Anh Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, nói rằng, mặc dù Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn đi làm ăn xa, nhưng rất khó nắm bắt thông tin và giữ các hoạt động lâu dài.

Nhiều khu dân cư thiếu hụt cán bộ Đoàn do luân chuyển công tác, chuyển địa bàn sinh sống, nên hầu hết không tổ chức được hoạt động. Từ kinh nghiệm địa phương trong việc động viên cán bộ cơ sở đeo bám thực hiện công tác dân vận, anh Thưởng đề xuất, hằng năm, Đoàn tổ chức tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng đề xuất không tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên để tránh tính sắp đặt và hạn chế tiếng nói của thanh niên. Theo đó, cán bộ Đoàn tăng cường đi công tác, trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với thanh niên.

“Đoàn cần chủ động đào tạo, sau đó giới thiệu việc làm cho thanh niên dân tộc về cơ sở để xây dựng, sử dụng lực lượng nòng cốt này cho các vùng đặc thù, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ”, anh Vượng kiến nghị.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi cho biết, ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa các văn bản, nội dung để trình Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ tư (ngày 20 và 21/12). Về những nội dung, giải pháp đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở do đại biểu đề xuất, Ban Bí thư tiếp tục nghiên cứu, đưa ra giải pháp thực hiện.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các cấp bộ Đoàn dựa trên nền tảng, thành tựu của tổ chức Đoàn đã xây dựng cần tiếp tục phát huy trong chương trình, hành động tại cơ sở, địa phương. Để rèn luyện, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, làm gương thu hút, tập hợp thanh niên, anh Vinh yêu cầu các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc Quy định 8 điều cán bộ Đoàn nên làm và 8 điều cán bộ Đoàn không nên làm do Ban Thường vụ T.Ư Đoàn Ban hành. Trong phong trào thanh niên xây dựng nông thôn mới cần tập trung thực hiện tốt Phong trào 4 mới đã triển khai trong toàn Đoàn từ năm 2005...

Hôm nay, Hội nghị tiếp tục làm việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG