Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn

Đại hội có sự tham gia của 123 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ trong toàn Bộ Tư lệnh
Đại hội có sự tham gia của 123 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ trong toàn Bộ Tư lệnh
TPO - Ngày 1/8, tại Hà Nội, diễn ra phiên chính thức Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ IX (2017-2022), với sự tham gia của 123 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ trong toàn Bộ Tư lệnh.

Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Tư lệnh BTL Bảo vệ Lăng; Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội…

Là đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị đã có nhiều dấu ấn nổi bật. Điển hình là tổ chức Đoàn các cấp đã làm tốt việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, với nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trong nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, ĐVTN đã nâng cao vai trò xung kích, sáng tạo, chủ động với những mô hình hoạt động phù hợp sát với nhiệm vụ đặc thù như “Thanh niên tự học, tự rèn, làm chủ khoa học”, “Thanh niên với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học”. Từ đó đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trang bị dụng cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ y tế; tích cực học tập nâng cao ngoại ngữ, nhất là tiếng Nga, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Với vai trò là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nghi lễ, đông đảo ĐVTN là sĩ quan trẻ, hạ sĩ quan, chiến sĩ đã rèn luyện nắm vững nghiệp vụ, nêu cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức canh gác, quản lý địa bàn, mục tiêu; kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, khu vực Quảng trường Ba Đình, Khu Di tích K9 và địa bàn đóng quân…

5 năm qua, đã có 27 lượt tổ chức Đoàn được khen thưởng, 105 lượt cán bộ, đoàn viên được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở. Có 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và giải thưởng Lý Tự Trọng, gần 500 lượt đoàn viên được tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

5 năm tới, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Lăng Bác trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo, xung kích, quyết thắng”, tuổi trẻ BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, gồm: Xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng cho ĐVTN; Nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong công tác và kỹ năng tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng người cán bộ Đoàn “Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở”; Nâng cao ý thức chấp hành ngiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, dân chủ, đoàn kết, thực hiện nếp sống văn hóa.

Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn ảnh 1

Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội cũng đặt ra chỉ tiêu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, phấn đấu hàng năm có trên 80% trở lên tổ chức Đoàn và Ban chấp hành Đoàn vững mạnh, không có tổ chức Đoàn và Ban chấp hành Đoàn yếu kém; 90% đoàn viên đạt khá và xuất sắc. Hàng năm có từ 8-10% đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên. 100% tổ chức Đoàn có hoạt động phối hợp kết nghĩa đạt hiệu quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm nhấn mạnh: Phát huy truyền thống, vinh dự của những người lính canh giữ giấc ngủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian tới, cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên để mọi hoạt động của Đoàn phải thực sự hấp dẫn, lôi cuốn và thu hút đông đảo ĐVTN tự giác tham gia. Xung kích làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, tinh thần đoàn kết, nếp sống văn hóa, văn minh, lịch sự…

MỚI - NÓNG