Nâng đỡ ước mơ tuổi 20

Nâng đỡ ước mơ tuổi 20
TP - Em Lê Thị Thảo, sinh năm 1986, đang học năm thứ 2 lớp CĐ4 Công nghệ Thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, ở lứa tuổi 20 với bao ước mơ, hoài bão… Bất ngờ em bị bệnh hiểm nghèo máu trắng.
Nâng đỡ ước mơ tuổi 20 ảnh 1

Ước mơ của em hiện nay là được chữa bệnh, để trở lại học đường gặp thầy, gặp bạn.

Bố em là cựu chiến binh Lê Hữu Hạp, đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam của Tổ quốc. Nay sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có tiền chữa bệnh cho em. Rất mong nhận được những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Lê Hữu Hạp, thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Hoặc tòa soạn báo Tiền phong 15 Hồ Xuân Hương- Hà Nội.

MỚI - NÓNG