Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam:

Nâng tầm y đức và chuyên môn

Nâng tầm y đức và chuyên môn
TP - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất chính thức khai mạc.
Nâng tầm y đức và chuyên môn ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao đổi với các thầy thuốc trẻ bên lề Đại hội  - Ảnh: Hồng Vĩnh

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là mô hình mới, phải vượt qua khó khăn về kinh phí, điều kiện hoạt động.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội góp phần cùng Nhà nước, Chính phủ giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội, cụ thể là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì thế, mỗi hội viên phải luôn học hỏi để giỏi chuyên môn, nâng tầm y đức...

Theo báo cáo của Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, từ năm 1993, Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam và các tỉnh thành tiến hành tìm hiểu về số lượng, nhu cầu và nguyện vọng của đội ngũ y, bác sĩ trẻ trên cả nước.

Đến năm 1994, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Hà Quang Dự ký quyết định thành lập Ban vận động Hội y, bác sĩ trẻ Việt Nam. Sau 15 năm Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các bộ ngành liên quan xúc tiến các thủ tục, ngày 17/1/2009, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chính thức được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ – BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành phiên bế mạc và ra mắt Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam gồm 90 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 25 ủy viên (tuổi đời trung bình là 37). Bác sĩ Tăng Chí Thượng – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng I được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ngoài ra, còn có sáu phó chủ tịch Hội được bầu gồm: BS Hà Anh Đức (Bộ Y tế); BS Nguyễn Thành Huy (Thừa Thiên - Huế); BS Lê Minh Hải (TPHCM); TS Tô Minh Hùng (Cục Quân y); Th.S Nguyễn Bá Tĩnh (ngành Y tế Công an); chị Trần Thu Thủy - Chánh Văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội.

Đại hội thống nhất triển khai ba cuộc vận động lớn trong nhiệm kỳ 2009 – 2012: Thầy thuốc trẻ với y đức, Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng và Thầy thuốc trẻ với nghiên cứu khoa học. 

Nâng tầm y đức và chuyên môn ảnh 2

Nhiều năm qua, các hội, câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã tích cực tham gia công tác tình nguyện vì sức khỏe người dân.

Từ năm 2005 tới nay có 17.646 đoàn đi khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng khó khăn trong nước với gần hai triệu lượt người được khám chữa bệnh, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 7.000 người nghèo của nước bạn Lào và Campuchia.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao bằng khen cho 13 hội, câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ có thành tích xuất sắc.

 Hà Thanh – Nguyễn Hà

MỚI - NÓNG