Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình

TPO - Bất chấp gió lạnh của đợt rét kỷ lục, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã tập trung từ sáng sớm ngày 28/1 ở sân trường đại học Quảng Bình để tham dự ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Sắc đỏ cùng nhiệt huyết tuổi trẻ đã làm tan đi cái lạnh của mùa đông, tạo nên một không khí hào hứng, sôi động.

Tham dự với ngày hội Chủ Nhật Đỏ có ông Nguyễn Tiến Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhà báo Trần Thanh Lâm-Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phòng, đại diện các cơ quan, sở ban ngành, đại diện các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng hơn 1.000 ĐVTN trên địa bàn TP. Đồng Hới. Trung tâm Huyết học, Truyền máu Nghệ An trực tiếp đảm nhận việc lấy máu.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 1

Văn nghệ chào mừng.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 2
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng cho biết: “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, giọt máu ấy chính là nguồn sống bạn trao cho những bệnh nhân đang cần nó để tiếp tục được sống”.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 3

Toàn cảnh khai mạc ngày hội Chủ Nhật Đỏ.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 4

Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong tặng bằng khen cho những tập thể các nhân có thành tích trong hiến máu nhân đạo.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 5

Ông Nguyễn Tiến Hoàng cùng nhà báo Trần Thanh Lâm động viên, thăm hỏi những người tham gia hiến máu.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 6
Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 7

Các công đoạn đăng ký, thử máu, lấy máu… được diễn ra nhịp nhàng.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 8

Các đơn vị máu được lưu giữ cẩn thận.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 9

Các phần quà dành cho người tham gia hiến máu.

Náo nức Chủ Nhật Đỏ ở Quảng Bình ảnh 10

Gần cuối giờ nhưng vẫn còn nhiều người đăng ký hiến máu. Dự kiến, khoảng 700 đơn vị máu sẽ được tiếp nhận trong đợt này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.