Nga: Khủng hoảng kinh tế 'nhường bước' tình yêu

Nga: Khủng hoảng kinh tế 'nhường bước' tình yêu
TPO - Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Nga đang khiến cho nhiều kế hoạch của nước này bị phá sản, tuy nhiên kế hoạch làm đám cưới thì dường như nằm ngoài phạm vi tác động của nó. Số đôi kết hôn đã tăng lên đáng kể ở Moscow trong tháng 1/2009.

Irina Muravyeva, người đứng đầu của một chi nhánh chính thuộc Văn phòng Đăng ký kết hôn của thành phố cho biết: “Tháng 1/2009, chúng tôi đã làm thủ tục kết hôn cho 5.386 đôi, tăng 25% so với cùng kì năm 2008.”

Tại cuộc họp báo được tổ chức cuối tháng 2 vừa qua, Muravyeva cho hãng thông tấn RIA Novosti biết trong năm 2008, có tất cả 84.028 đôi đi đăng kí kết hôn, giảm 4,6% so với năm 2007.

Giải thích cho sự tụt giảm này, Muravyeva cho biết do số người kết hôn năm 2007 tăng kỉ lục trong vòng 10 năm trở lại đây và năm 2008 lại là năm nhuận, mà người Nga thì ít khi tổ chức đám cưới vào năm nhuận. Tuy nhiên trong năm nay, ngày có ba số 9: 09/09/2009 được cho là sẽ không chứng kiến cơn sốt cưới xin như mọi năm.

Muravyeva giải thích: “Rõ ràng giới trẻ Nga hiện nay cho rằng những con số này là sự đảo ngược của ngày có ba số 6: 06/06/2006, như vậy là không may mắn và họ từ chối làm lễ cưới vào ngày này.”

Hai năm qua, Moscow đã chứng kiến “cơn sốt” cưới hỏi trong ngày có ba số 7 và ngày có ba số 8. Tuy nhiên, trong số 1.678 đôi tổ chức đám cưới vào “ngày đẹp”: 07/07/2007 thì có tới 91 đôi đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình bằng một lá đơn li hôn. Tương tự, ngày 08/08/2008 có 1.597 cặp kết hôn thì có 12 đôi sau đó đã quyết định chia tay.

“Năm nay, chúng tôi dự báo sẽ có sự bùng nổ kết hôn vào một ngày đặc biệt khác: ngày 07/08/2009,” Muravyeva nhận định.

Những người đang có ý định trao lời đính ước với người mình yêu thương giờ đây sẽ có thêm một địa điểm mới, khác so với mọi năm để lựa chọn là nơi diễn ra ngày trọng đại trong đời mình, đó là Presidential Box, nằm trong khu liên hợp thể thao Luzhniki.

Từ năm 2006, thành phố đã cho phép các cặp đăng kí kết hôn không chỉ ở các văn phòng đăng kí, mà còn có thể tổ chức tại các điểm văn hóa, lịch sử của thành phố. Các bảo tàng như Ostankino, Kuskovo, Vlakhernskoye-Kuzminki, Tsaritsyno, và đài tưởng niệm chiến tranh tại Poklonnaya Gora luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các cô dâu chú rể.

“Đây sẽ là năm đầu tiên, chúng tôi chọn một đia điểm khác mới lạ như Presidential Box trong khu liên hợp thể thao Luzhniki để tổ chức đăng kí cho các bạn trẻ,” Muravyeva nói.

Được biết, đám cưới đầu tiên tổ chức ở Luzhiniki dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tới. Theo Muravyeva, địa điểm này sẽ sớm trở thành trung tâm tổ chức hôn lễ cho các đôi uyên ương.

Ngọc Liên
Theo The Moscow News

MỚI - NÓNG