Đại úy Phạm Nguyễn Tấn Phước |
Năm 2009, có con thứ hai, Phước được nhận Giải thưởng 26/3.
Vào ngành Công an từ năm 1993, công tác tại phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. Thanh niên phường biết Phước là cán bộ Đoàn năng nổ, hát hay, múa dẻo, cầu thủ giỏi, diễn viên kịch xuất sắc...
Bằng khen về phong trào văn hóa-thể dục-thể thao mà Bộ Văn hóa-Thông tin trước đây tặng cho phường Lạc Đạo có công lớn của lực lượng thanh niên mà đại diện là Phước- Ủy viên Thường vụ Đoàn phường phụ trách mảng này.
Qua đá bóng, tập văn nghệ, Phước hiểu thanh thiếu niên và điều này giúp anh nắm sâu sát tình hình địa bàn. Chính sự gần gũi và thấu hiểu đó đã giúp Phước ngăn chặn một cái chết được báo trước.
X. - đối tượng từng cải tạo, do bức xúc chuyện gia đình, nên định kết liễu đời mình bằng cách đâm mảnh vỡ thủy tinh vào cổ. Biết X. liều lĩnh nên Phước lao vào ôm X, giữ chặt đầu thanh thủy tinh dù bàn tay Phước bị những vết cắt sâu, đầm đìa máu. Phước kể: “Lần tự tử không thành ấy, X. bị thương và phải nằm viện điều trị. Ra viện X. tìm gặp tôi xin lỗi. Từ đó, X. sống tốt hơn".
Từ năm 2006 đến nay, đại úy Phước được bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở Công an thành phố Phan Thiết. Phước không ngừng tìm tòi, xây dựng mô hình họat động Đoàn, được Tỉnh Đoàn Bình Thuận tặng giấy khen năm 2008; Thành Đoàn Phan Thiết trao cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên khối viên chức-công chức-lực lượng vũ trang năm 2008. Cá nhân bí thư Đoàn 32 tuổi này cũng được tặng nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Thành Đoàn Phan Thiết.