Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu

TPO - Ngày 4/9, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), đông đảo em nhỏ say sưa tìm hiểu cách bồi, tô màu mặt nạ truyền thống và tô màu quạt giấy tạo nên nét sinh động, ngỗ nghĩnh trong Lễ hội mặt nạ Vui Tết Trung thu.   
Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 1

Lễ hội mặt nạ Vui Tết Trung thu là chương trình phi lợi nhuận, được thực hiện với nguồn vốn xã hội hóa hoàn toàn, từ sự đóng góp của các cá nhân, tập thể, phụ huynh học sinh, do nhóm Cùng Bé Sáng Tạo bao gồm giảng viên, sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, các CLB mỹ thuật thiếu nhi, CLB Thiết kế trẻ và bạn bè của mình thực hiện.

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 2

Chương trình là sự nối tiếp thành công của các dự án khơi dậy mạch nguồn di sản văn hóa truyền thống của nhóm Cùng Bé Sáng Tạo vào năm 2015 như “Cùng vẽ mặt nạ, vui Tết Trung thu”, “Cùng bé sáng tạo, khám phá tranh Tết”. 

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 3

Qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm mỹ thuật dân gian, chương trình hướng tới tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em nhỏ nhân dịp đêm Rằm, hướng các em đến ý thức người Việt yêu văn hóa Việt, sản phẩm Việt.

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 4

Tham gia chương trình, các em nhỏ đã tự tay sáng tạo nên chiếc mặt nạ cho riêng mình, tham gia các trò chơi và trải nghiệm nghệ thuật. 

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 5

Bên cạnh việc vẽ mặt nạ, tìm hiểu cách bồi mặt nạ truyền thống, các bé sẽ cùng nhau sáng tạo bột màu trên quạt giấy – một biến tấu dân gian thú vị từ hình ảnh chiếc mo cau xưa. 

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 6

Kết thúc hoạt động trải nghiệm, các bé có thể mang những tác phẩm do mình sáng tạo về nhà vui Tết Trung thu. Ban tổ chức cũng sẽ có những phần quà ý nghĩa dành tặng những em nhỏ có tác phẩm xuất sắc nhất tham gia chương trình.

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 7

Đặc biệt, theo ban tổ chức, những chiếc mặt nạ do các bé, các bạn sinh viên và họa sỹ vẽ tặng các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vui Trung thu. Đồng thời, mô hình thu nhỏ lễ hội mặt nạ sẽ được mang đến với các bạn nhỏ Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ngoài ra, một tủ sách thiếu nhi tặng các em nhỏ của Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn. 

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 8

Được biết Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn là nơi sinh hoạt của những trẻ em có hoàn cảnh không may mắn từ 6 – 18 tuổi trên toàn huyện (gồm 26 xã và 1 thị trấn). 

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 9

Cùng với Hà Nội, chương trình Lễ hội mặt nạ Trung thu sẽ tổ chức tại TPHCM vào ngày 10-9. Ban tổ chức cũng hướng tới kết hợp với các đơn vị khác như trường học, trung tâm văn hóa, công ty khác, nhà xuất bản… để thu hút được sự quan tâm của cộng đồng vào câu chuyện giáo dục di sản này.

Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 10 Cùng ngắm một số hình ảnh của các em nhỏ trong ngày hội mặt nạ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám:
Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 11
Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 12
Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 13
Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 14
Ngàn em nhỏ say sưa với Lễ hội mặt nạ ở Văn Miếu ảnh 15
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.