Ngày hội Tình nguyện Quốc gia: Vinh danh những trái tim vì cộng đồng

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2016 cho nữ y tá Cung Thị Xuyên. Ảnh: Xuân Tùng.
Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2016 cho nữ y tá Cung Thị Xuyên. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 3/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia, Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2016. Đây là hoạt động của Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế những người tình nguyện (5/12).

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: T.Ư Đoàn và Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia cho 9 cá nhân và 10 tổ chức tình nguyện xuất sắc nhất. “Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, những tập thể, cá nhân được vinh danh ngày hôm nay nói riêng, cộng đồng tình nguyện nói chung sẽ đoàn kết, chung chí hướng xây dựng, truyền lửa cho phong trào tình nguyện, gặt hái nhiều thành tích to lớn hơn nữa”, anh Nguyễn Phi Long phát biểu.

Thầy giáo Nguyễn Trà (SN 1933, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) sau 40 năm gắn bó với bục giảng, nghỉ hưu về mở lớp hướng nghiệp, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo ngay tại khu đất của gia đình. Trải qua 24 năm, từ lớp học của thầy Trà, nhiều người đã thi đỗ cao đẳng, đại học, đi học nghề, tìm được công việc ổn định. Về lý do gọi lớp hướng thiện, thầy Trà nói: “Đến lớp nghĩa là thầy và trò đều phải tu dưỡng. Thầy tu đức, lòng thương người, còn trò học đạo làm người, hướng đến những điều tốt đẹp”.

Nữ y tá Đào Thị Liên (SN 1949) hiện là Trưởng chốt Chốt cấp cứu tai nạn giao thông Quốc lộ 5, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, Hải Dương. Năm 1980, bà Liên dành một phòng riêng trong ngôi nhà cấp bốn của mình để dựng “chốt cấp cứu”. Trải qua gần 36 năm, bà vẫn miệt mài với công việc cứu người gặp nạn dù công việc không có lương, thưởng, tự bỏ tiền mua dụng cụ y tế. “Bản thân làm nghề y để cứu người, thấy người bị nạn mà chỉ đứng nhìn thì sao xứng với nghề?”, bà Liên nói.

Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2016 có chủ đề “Trái tim tình nguyện” truyền đi thông điệp “Thế giới ca ngợi và đồng hành cùng tình nguyện viên”. Trong ngày hội, hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô đến từ các CLB, đội, nhóm tình nguyện trong nước và quốc tế đã nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động. Cũng tại Ngày hội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2016” và “Xuân tình nguyện 2017” có chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tập trung triển khai các chương trình “Đông ấm cho em”; “Đồng hành cùng nông dân”; “Vì sức khỏe cộng đồng” và hoạt động “Xuân tình nguyện” nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo… 

9 cá nhân, 10 tổ chức đạt giải thưởng

Cá nhân: Nguyễn Minh Kha (SN 1994) - Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Tim Trẻ; Đào Thị Liên (SN 1949) - Trưởng chốt Chốt cấp cứu tai nạn giao thông Quốc lộ 5, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, Hải Dương; Trần Vũ Thành (SN 1973) - Chủ tịch CLB Trí thức trẻ Hà Nội; Nguyễn Cảnh Bình (SN 1963) - Cán bộ Phòng Khoa học Quân sự - Bộ Tham mưu - Quân đoàn 4; Nguyễn Xuân Hùng (SN 1990) - Chủ nhiệm CLB Kết nối tuổi trẻ huyện Bát Xát, Lào Cai; Nghệ sĩ Lê Văn Hải (SN 1974) – TPHCM; Thầy giáo Nguyễn Trà  (SN 1933) - quận Đống Đa, Hà Nội; Vũ Trấn Minh (SN 1959) - TPHCM và Lâm Tấn Lợi (SN 1958) - Giám đốc Cty TNHH Sản xuất Duy Lợi.

Tổ chức: CLB Hiến máu tình nguyện Đại học Y Khoa Vinh; CLB Niềm tin và hy vọng; Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân - Tập đoàn Lộc Trời; Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - SEV; Dự án Nhà chống lũ; Dự án thiện nguyện “Cặp lá yêu thương” thuộc Trung tâm Tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam; Chi hội Tình nguyện viên chữ thập đỏ từ thiện Sông Hàn; Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc; Qũy Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup và Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện.

MỚI - NÓNG