Nghỉ cuối tuần kiểu... lính sinh viên

Lính sinh viên chơi bóng chuyền Ảnh: Đ.T
Lính sinh viên chơi bóng chuyền Ảnh: Đ.T
TP - Ngày nghỉ cuối tuần, Đoàn cơ sở Trường Sĩ quan Lục quân 2 thường tổ chức cho ĐVTN vui chơi giải trí kết hợp với rèn luyện thể lực trên tinh thần vui để học.
Lính sinh viên chơi bóng chuyền Ảnh: Đ.T
Lính sinh viên chơi bóng chuyền. Ảnh: Đ.T.

Tại sân mỗi chi Đoàn đều tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực. Ở sân chi Đoàn 4, Thượng úy Dương Đăng Duy, Chính trị viên đại đội, đang tổ chức cho các phân đoàn giao lưu bóng chuyền. Phần thưởng trích từ quỹ tăng gia sản xuất dù chỉ là 100 nghìn đồng cho đội giành giải nhất, 50 nghìn đồng và 30 nghìn đồng cho đội hạng 2 và 3, nhưng đã khích lệ tinh thần thể thao, tạo khí thế quyết tâm cả trong và ngoài sân đấu.

Tại khuôn viên khác đang vang lên tiếng loa, tiếng nhạc từ cuộc thi hát karaoke. Thượng úy Hoàng Việt Anh, Chính trị viên đại đội 2, cho biết: “Chi đoàn 2 có gần 100 ĐVTN, mỗi người có sở thích, sở trường nên việc tổ chức vui chơi cũng không thể gượng ép, rập khuôn cứng nhắc mà phải linh hoạt thay đổi món ăn tinh thần cho phù hợp”.

Trên sân, một tốp học viên đang tập đá cầu, tốp khác chơi bóng bàn, cờ vua, cờ tướng. Trước nhà ban chỉ huy đại đội, một bạn trẻ đang hướng dẫn anh em kỹ thuật khiêu vũ.

Các chi đoàn khác thuộc Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4 cũng tổ chức nhiều trò chơi thú vị phát triển tư duy, rèn luyện kĩ năng khéo léo như: Vòng quay trí tuệ, cắt chữ nghệ thuật, ném vòng cổ chai… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Tại sân chơi của Đoàn cơ sở Hệ Hoàn thiện sĩ quan chính trị phân đội, ngoài những trò chơi truyền thống còn có trò chơi hiện đại như mô phỏng các game show trên truyền hình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG