Nghị lực lớn của chàng trai chân ngoại cỡ

Nghị lực lớn của chàng trai chân ngoại cỡ
TP - Gia đình quá nghèo, cha bạo bệnh, bản thân bị tật nguyền, Võ Thành Ni (ở ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vẫn trở thành sinh viên năm thứ nhất ngành cơ điện của Trường ĐH Cần Thơ.
Nghị lực lớn của chàng trai chân ngoại cỡ ảnh 1
Võ Thành Ni

Võ Thành Ni sinh năm 1990. Vừa sinh ra, chân đã to quá cỡ. Chiều dài chân chỉ gần 40 cm, thế mà chiều ngang 15 cm, gần gấp đôi bình thường.

Đôi chân voi làm Ni đi lại khó khăn, thường xuyên vấp ngã. Năm 2003, có đoàn bác sỹ nước ngoài đến Cần Thơ khám miễn phí cho người bị dị tật và Ni được gia đình đưa đến nhưng các bác sỹ … lắc đầu.

Với đôi bàn chân khổng lồ, không có giày dép nào vừa để Ni có thể mang. Cha của Ni phải chọn mua đôi dép có cỡ lớn nhất về bỏ quai, lấy vải may rộng thêm mới vừa với bàn chân của Ni.

Gia đình Ni rất nghèo, cha mẹ phải lao động quần quật cả ngày nuôi Ni và em trai ăn học. Năm 2004, sau một lần lao động nặng, cha Ni thấy ngực quặn đau. Các bác sỹ cho biết ông bị hở van tim, gia đình phải cầm cố bốn công ruộng, vườn để chạy chữa. Bệnh viện yêu cầu phải mổ nhưng cần hàng chục triệu đồng. Cha Ni đành về nhà mua thuốc uống cầm chừng cho qua cơn đau.

Gánh nặng gia đình đè hết lên vai mẹ. Không còn đất sản xuất, mẹ Ni phải đi làm thuê. Em trai Ni là Võ Thanh Tòng (16 tuổi) thương mẹ, thương anh trai bị tật nên đã bỏ học khi mới hết lớp 10 để sang Cần Thơ làm thợ bạc, kiếm tiền nuôi gia đình.

Võ Thành Ni vẫn quyết tâm theo đuổi học hành. 10 năm liền là em học sinh giỏi, đoạt giải học sinh giỏi Vật lý toàn tỉnh năm 2006. Từ năm học cấp 1, cứ đến dịp nghỉ hè, Ni đi làm cỏ, hái trái cây thuê kiếm tiền mua sách vở. Những lúc mệt nhọc, đôi chân vướng víu liên tục làm Ni vấp ngã. Ước mơ của Ni có nguy cơ gián đoạn khi cha em bệnh nặng, em trai phải nghỉ học. Nhưng gia đình ra sức động viên Ni.

Năm 2008, Ni đỗ vào Trường ĐH Cần Thơ ngành cơ điện với số điểm 17,5. Bây giờ Ni là sinh viên năm thứ nhất, ngày đi học, tối đi dạy kèm để kiếm tiền trang trải việc học hành.

MỚI - NÓNG