Người có “thành tích như gieo mạ”

Người có “thành tích như gieo mạ”
TP- “Cô bé này thành tích như gieo mạ ấy”- câu nói tự hào của Thiếu tá Nguyễn Trọng Tứ - Phó ban Thanh niên Quân đội khi chúng tôi hỏi về Lê Thị Phương Thảo, học viên Lớp Dược 10 - Học viện Quân Y.
Người có “thành tích như gieo mạ” ảnh 1

Phương Thảo báo cáo đề tài nghiên cứu tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Y - Dược Việt Nam lần thứ 14

Thảo là một trong tám gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và một trong 20 gương mặt sinh viên tiêu biểu làm theo lời Bác của Trung ương Đoàn năm 2008.

Năm học lớp 8, bệnh đa khớp thấp của bố nặng hơn, không đi lại được, Thảo định bỏ cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Thái Nguyên cùng mẹ đưa bố lên Hà Nội chữa trị. Mẹ khuyên: “Nhà mình nghèo, muốn đổi đời chỉ có học thôi. Nếu các con học giỏi bố sẽ vui”. Năm đó, Thảo đạt giải nhất môn toán cấp tỉnh.

Suốt những năm học phổ thông, Thảo nuôi ước mơ thi đỗ ngành dược, Học viện Quân y. Thảo còn nhớ cảm giác hạnh phúc khi nhận được giấy báo đại học.

Đầu năm 2007, năm học thứ ba, Thảo bắt tay nghiên cứu đề tài Tách chiết enzyme Phospholipase A2 từ nọc rắn hổ mèo. Hiện, ở Việt Nam chưa có huyết thanh kháng độc tố tại chỗ cho người bị rắn hổ mèo cắn. Thực hiện đề tài này, Thảo hi vọng có thể tạo ra được huyết thanh kháng độc tố tại chỗ, làm cơ sở sản xuất thuốc trị rắn hổ mèo cắn.

Trong thời gian học tập tại Học viện Quân y, năm năm liền Phương Thảo là sinh viên giỏi, đạt nhiều giải thưởng cấp Học viện và trong các kì thi Olimpic.

Khó khăn lớn nhất với Thảo khi thực hiện đề tài kéo dài 10 tháng và lắm rủi ro, do tiếp xúc trực tiếp với nọc rắn là vừa học, vừa dành thời gian nghiên cứu. “Lúc đó, mình chỉ ước một ngày có 48 tiếng” - Thảo cười.

Đề tài nghiên cứu của Thảo được trao giải xuất sắc tại hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y - Dược Việt Nam lần thứ 14.

Cũng năm 2008, Phương Thảo còn được Bộ Y tế và T.Ư Đoàn tặng bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo; là một trong tám gương mặt thanh niên tiêu biểu cấp Toàn quân 2008, một trong 20 gương mặt sinh viên tiêu biểu làm theo lời Bác của T.Ư Đoàn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.