Người đàn ông thả rông chó to giữa phố Hàng Mã, khi bị nhắc nhở còn thách thức

Người đàn ông vô tư thả rông chó trên phố Hà Mã. Ảnh cắt từ clip.
Người đàn ông vô tư thả rông chó trên phố Hà Mã. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Con chó to có vẻ hung dữ không được rọ mõm, xích cổ, được chủ thả cho chạy lung tung trên phố Hà Nội khiến nhiều người hoảng sợ.

Dù biết từ 15/9/2017, hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó khi ra nơi công cộng sẽ bị xử phạt nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn phớt lờ, vô tư thả rông hoặc dắt chó đi dạo...

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip một người đàn ông thả rông chó không được rọ mõm trên phố.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 26/9, trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời điểm này gần Trung thu, phố Hàng Mã có rất đông người dân, đặc biệt là trẻ em được bố mẹ cho lên phố đi chơi. Trong khi đó, con chó không được rọ mõm, xích cổ, được chủ thả cho chạy lung tung trên phố khiến nhiều người hoảng sợ. Đặc biệt là các em nhỏ khi nhìn thấy con chó hung dữ đã khóc thét.

Điều đáng nói, khi bị nhắc nhở, người đàn ông còn ra vẻ thách thức "thả chó để cắn người đấy, thì sao".

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip nhận được nhiều phản hồi từ độc giả. Chủ yếu là phê phán, lên án hành vi thiếu ý thức thiếu văn hóa của người đàn ông trong clip.

"Đã có quy định về vật nuôi trong thành phố rồi cơ mà. Trường hợp này phải bắt chó và phạt chủ con chó ngay chứ" facebooker Sinh Nguyen bình luận.

"Thật vô ý thức, đề nghị bắt nhốt phạt thật nặng", facebooker ThanhTe Nguyen gay gắt.

Theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 15/9, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng với hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.  Trong trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo cũng chịu mức phạt tương tự. 

Luật mới cũng quy định, chó thả rông bị bắt sau 72 giờ nếu không có người tới nhận sẽ được đem đi tiêu huỷ.

Đối với trường hợp người thả rông chó trong thành phố, nơi công cộng hoặc để vật nuôi gây thiệt hại cho người khác sẽ bị phạt từ 100.000 – 1.000.000 đồng. Với những trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại.

Theo Clip: Facebook
MỚI - NÓNG