Người đẹp Cao nguyên đá được trao giải thưởng Lương Định Của

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng Lương Định Của năm 2019 cho Lưu Thị Hòa.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng Lương Định Của năm 2019 cho Lưu Thị Hòa.
TPO - Người đẹp Cao nguyên đá 2014 Lưu Thị Hòa (dân tộc K'lao) là một trong số 34 "nhà nông trẻ" xuất sắc đạt giải thưởng Lương Định Của năm 2019. Hòa đang là chủ của mô hình Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ, Hà Giang.
Người đẹp Cao nguyên đá được trao giải thưởng Lương Định Của ảnh 1

Tối 19/12 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 14 cho 34 nhà nông trẻ tiêu biểu trên toàn quốc. Họ là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 261 lao động, có mô hình doanh thu mỗi năm từ 1 tỉ đồng. Đặc biệt có mô hình do thanh niên làm chủ đoạt doanh thu hơn 10 tỉ đồng/năm.

Người đẹp Cao nguyên đá được trao giải thưởng Lương Định Của ảnh 2

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ niềm vui mừng khi xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp, trang trại trẻ, các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế hoạt động trong nông nghiệp, nông thôn, với hơn 2,3 nghìn tổ hợp tác, 500 hợp tác xã thanh niên, gần 8,5 nghìn trang trại của thanh niên dưới 30 tuổi, giải quyết việc làm cho gần 50 nghìn lao động là thanh niên.

Người đẹp Cao nguyên đá được trao giải thưởng Lương Định Của ảnh 3 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các thanh niên dân tộc thiểu số ở địa bàn còn hết sức khó khăn nhưng bằng ý chí và nghị lực đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những triệu phú trẻ. "Nhiều bạn đã có những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao trong sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế", Phó Thủ tướng nói.
Người đẹp Cao nguyên đá được trao giải thưởng Lương Định Của ảnh 4 Là một trong số 4 thanh niên dân tộc thiểu số nhận giải thưởng, Lương Thị Hòa (dân tộc K'lao) chủ của mô hình Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ, Hà Giang. Hòa từng đạt giải nhất cuộc thi Người đẹp Cao nguyên đá 2014 do Tỉnh Đoàn Hà Giang tổ chức, khi đang là sinh viên khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội. 
Với khát vọng làm giàu trên quê hương, tháng 10/2017, Hòa thành lập Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ với 7 thành viên, đều là người dân tộc thiểu số.
Người đẹp Cao nguyên đá được trao giải thưởng Lương Định Của ảnh 5 Hiện nay, Hợp tác xã của Lưu Thị Hòa có  quy mô: 5.700m2 nông trại với quy trình khép kín, trồng, sản xuất, kinh doanh một số nông sản, đặc sản, như: Mật ong bạc hà, cây ăn quả lâu năm, rau củ ngắn ngày… và bước đầu đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại. Bên cạnh đó, chuỗi cửa hàng “Về bản” tại Hà Nội cũng  kinh doanh ổn định và là nơi trưng bày giới thiệu và kết nối các sản phẩm đặc sản Hà Giang. Mô hình cho tổng doanh thu 2 tỉ đồng/ năm, tạo việc làm cho 12 lao động. 
Người đẹp Cao nguyên đá được trao giải thưởng Lương Định Của ảnh 6 Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao hỗ trợ vốn cho 5 mô hình phát triển kinh tế của 5 thanh niên đạt giải thưởng Lương Định Của 2019. Mỗi mô hình 500 triệu đồng. Trong ảnh, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng hỗ trợ cho các mô hình.
 
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.