Người đẹp Kinh Bắc 2014: Duyên sắc ngàn năm

Người đẹp Kinh Bắc 2014: Duyên sắc ngàn năm
TPO - Chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2014) , hưởng ứng Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2014.

Cuộc thi diễn ra từ trung tuần tháng 12/2013 đến cuối tháng 3/2014 và được coi là một điểm nhấn trong Festival và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII.

Với chủ đề :” Người đẹp Kinh Bắc 2014- Duyên sắc ngàn năm”, cuộc thi sẽ là Ngày hội văn hoá của thanh niên Bắc Ninh.

Tất cả những thiếu nữ ( chưa kết hôn) đang sinh sống, học tập, công tác, lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hoặc thiếu nữ quê Bắc Ninh đang sinh sống , học tập , công tác, lao động ở các địa phương khác trong cả nước có độ tuổi từ 18 trở lên, đã tốt nghiệp PTTH, có chiều cao từ 1m60 trở lên, có đạo đức tốt, vẻ đẹp tự nhiên và ngoại hình cân đối đều có thể tham gia ứng tuyển (thời hạn đăng ký trước ngày 05/2/2014).

Nơi nhận hồ sơ dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bắc Ninh.

Số 81, Đường Lê Văn Thịnh, T.P Bắc Ninh. Điện thoại: 02413810215.

Báo Tiền Phong là đơn vị bảo trợ thông tin cho cuộc thi và tham gia tư vấn cho thí sinh .Điện thoại: 0439449219.

Thông tin về cuộc thi sẽ được giới thiệu kịp thời trên Tiền Phong Nhật báo, Báo Tiền Phong điện tử- ( tienphong.vn) và các ấn phẩm của Báo Tiền Phong.

Người đẹp Kinh Bắc 2014: Duyên sắc ngàn năm ảnh 1
 
Người đẹp Kinh Bắc 2014: Duyên sắc ngàn năm ảnh 2
Người đẹp Kinh Bắc 2014: Duyên sắc ngàn năm ảnh 3

Một vài hình ảnh cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2012

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.