Những thí sinh tham dự cuộc thi đều phải trải qua bài tập dáng nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Họ phải sải bước thật tự tin, thoải mái khi trên tay cầm một con lươn rất trơn. Con lươn này tha hồ “làm khó” các thí sinh bằng cách oằn mình trốn thoát.
Ban đầu các thí sinh tỏ ra khá sợ hãi vì phải cầm trong tay một con vật trơn bóng. Tuy nhiên, ngay sau đó, năng lực trình diễn của từng người được bộc lộ khá rõ, ban giám khảo không phải quá vất vả trong việc lựa chọn thí sinh vào vào tiếp theo.
Ban tổ chức cuộc thi này cho hay, hễ bước lên sàn diễn, người mẫu không chỉ là dụng cụ để phô diễn nét đẹp của sản phẩm đính trên người họ, mà họ còn phải làm chủ được chính mình, có khả năng phản ứng nhanh nhạy.
Một người mẫu đạt chuẩn là phải có dáng đi mềm mại, uyển chuyển và tự tin dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tập luyện với lươn là một cách để luyện dáng, đồng thời luyện cả độ phản ứng của cơ thể.