'Người nhện’ vẽ tranh trên vách núi tỏ tình với bạn trai

'Người nhện’ vẽ tranh trên vách núi tỏ tình với bạn trai
TPO - Một nữ VĐV leo núi 37 tuổi ở Thai Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) đã tự treo mình trên núi trong khoảng 2 tháng để vẽ chân dung người đàn ông mà cô "thầm yêu trộm nhớ".

Theo China Daily, Ling Ling (37 tuổi, ở Thái Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) đã quen Chen Kang (40 tuổi) khi cả hai cùng tham gia CLB leo núi đá địa phương.

Quá trình tham gia CLB cùng nhau đã khiến Ling Ling dần nảy sinh tình cảm với Chen Kang. Để bày tỏ nỗi lòng của mình, nữ VĐV leo núi đã quyết định vẽ chân dung Chen Kang trên một vách núi cheo leo.

Để hoàn thành bức tranh này, Ling Ling đã mất hàng chục tiếng đồng hồ treo mình trên dây ở độ cao 218m. Cứ mỗi dịp cuối tuần trong vòng 2 tháng, Ling Ling lại leo lên núi đá dựng đứng để vẽ tranh.

'Người nhện’ vẽ tranh trên vách núi tỏ tình với bạn trai ảnh 1

Ling Ling hì hục vẽ tranh trong vòng 2 tháng.

Bức tranh của Ling Ling cao khoảng 6 – 7m, có nhiều màu sắc sinh động. Đặc biệt, người đứng ở dưới đất không thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh này mà buộc phải leo lên núi đá đối diện.

'Người nhện’ vẽ tranh trên vách núi tỏ tình với bạn trai ảnh 2

Bức tranh sống động của Ling Ling.

Chính quyền địa phương không hay biết về bức tranh của cô nàng si tình Ling Ling, cho đến khi hình ảnh chụp bức tranh được đăng tải lên mạng. Theo một người bạn, Ling Ling đã sử dụng một loại mực vẽ đặc biệt khó phai màu. Sau khi bị chính quyền địa phương phát hiện việc vẽ tranh lên thắng cảnh địa phương, Ling Ling buộc phải hứa sẽ xóa bức chân dung trong thời gian sớm nhất.

Theo Theo China Daily
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.