Người nước ngoài tiếp sức Đà Nẵng, Quảng Nam

Điểm phát khẩu trang, vitamin C miễn phí của anh Kim Won Hoon trên đường Trần Thanh Mại (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trở nên quen thuộc với người dân khu vực này. Ảnh: Giang Thanh
Điểm phát khẩu trang, vitamin C miễn phí của anh Kim Won Hoon trên đường Trần Thanh Mại (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trở nên quen thuộc với người dân khu vực này. Ảnh: Giang Thanh
TP - Dù đang phải chịu ảnh hưởng không nhỏ vì dịch bệnh COVID-19, nhưng nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc ở Đà Nẵng vẫn tìm cách góp sức cho công tác phòng chống dịch như một lời tri ân gửi đến thành phố xinh đẹp này.

Ðà Nẵng

“Đây là một điểm cần hỗ trợ” - tin nhắn được Hoàng, một người bạn của Michael Harris (33 tuổi, quốc tịch Anh), gửi vào trong nhóm chat Volunteer Team kèm tấm ảnh chụp màn hình thông tin về nơi cần hỗ trợ. Ngay lập tức, Michael cùng nhóm bạn của mình bàn bạc kế hoạch. Sau ít phút bàn bạc, nhóm thống nhất đầu giờ chiều sẽ đi siêu thị mua sắm lương thực và chuyển đến điểm tiếp nhận. Michael còn cẩn thận dặn mọi người đeo khẩu trang, găng tay để phòng bệnh.

Nhóm tình nguyện này được Michael lập ra chỉ vài ngày sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng. Ban đầu, nhóm chỉ có vài người, sau đó cứ nhiều dần lên. “Tôi muốn làm gì đó để giúp đỡ khi Đà Nẵng đang trong những ngày rất khó khăn. Một vài người bạn của tôi cũng có cùng ý tưởng và chúng tôi tạo thành một nhóm”, Michael kể.

Lúc đầu, nhóm của Michael muốn mua nhu yếu phẩm, vật tư y tế để ủng hộ trực tiếp cho các bệnh viện, khu cách ly. Tuy nhiên, sau đó Đà Nẵng dừng việc tiếp nhận quà hỗ trợ tại các địa điểm nói trên. Michael và nhóm bạn bàn nhau tạm dừng ý tưởng, ai có tiền thì tự tìm đến các địa điểm tiếp nhận để ủng hộ. Nói là làm, ngay trong buổi chiều, Michael tìm đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng để ủng hộ 1,7 triệu đồng.

Sau đó vài ngày, một người bạn gửi cho Michael địa chỉ cần hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Michael liền kêu gọi các bạn cùng tiếp tục hoạt động tình nguyện này. Cứ có thông tin chỗ nào cần hỗ trợ, nhóm bạn lại bàn bạc để đi mua sắm và vận chuyển bằng xe máy đến tận nơi để trao tặng. Đến nay, nhóm của Michael đã trao tặng hàng trăm cân gạo, hàng chục thùng mì tôm, bánh mì... cho các hoàn cảnh khó khăn.

Bằng hành động của mình, Michael muốn kêu gọi người nước ngoài ở Đà Nẵng chung tay hỗ trợ thành phố lúc khó khăn. “Tôi là một giáo viên tiếng Anh và đã sống ở Đà Nẵng được gần 2 năm. Đà Nẵng rất tuyệt vời và đây là cách để chúng tôi cảm ơn thành phố xinh đẹp này, nơi chính quyền và người dân đều chào đón và tạo điều kiện cho chúng tôi sinh sống, làm việc”, Michael kể.

Nhiều ngày qua, người dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà dần quen với điểm phát khẩu trang và vitamin C miễn phí ở đường Trần Thanh Mại. Đặc biệt, những người tình nguyện phát khẩu trang và vitamin ở đây đều là người Hàn Quốc. Thấy ai đi qua, họ đều gọi lại bằng thứ tiếng Việt chưa sõi rồi dúi vào tay một túi khẩu trang hay 1 tuýp vitamin C cùng lời động viên “Cố lên!”.

Anh Kim Won Hoon (quốc tịch Hàn Quốc, chủ một công ty trong lĩnh vực visa, tư vấn đầu tư và bất động sản) là người khởi xướng hoạt động này. Sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng được 1 năm rưỡi, anh rất ấn tượng bởi sự thân thiện của con người nơi đây.

Những ngày này, dù doanh nghiệp của mình cũng đang chật vật vì COVID-19, nhưng anh Kim cùng các cộng sự vẫn tìm cách chung tay giúp người dân Đà Nẵng vượt qua dịch bệnh. “Doanh nghiệp tôi hoạt động nhận được sự giúp đỡ của chính quyền, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh”, anh nói. Nhóm của anh đã trao tặng người dân và đội ngũ cán bộ y tế ở Đà Nẵng 15.000 khẩu trang y tế, 500 thùng nước suối, 500 tuýp vitamin C và 60 chai nước rửa tay kháng khuẩn.

Quảng Nam

Mới đây, nhóm thiện nguyện của tổ chức Children’s Hope In Action - CHIA (ở 60 Cửa Đại, TP Hội An) cùng tình nguyện viên, nhà hảo tâm trao hỗ trợ chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành). Đó là những vật phẩm thiết thực trong chống dịch như nước rửa tay sát khuẩn, vitamin C, sữa tươi, mì tôm, sữa tắm, bột giặt...

Chị Nguyễn Thị Dung, trưởng đại diện tổ chức CHIA, nói: “Rất nhiều tình nguyện viên người nước ngoài tham gia, họ đều là những người nặng tình với Hội An, yêu Việt Nam. Có người từng rơi nước mắt khi chứng kiến những thân phận, hoàn cảnh khó khăn”.

Gần 1 tấn rưỡi gạo, hơn 300 lít nước mắm, xì dầu, dầu ăn... được CHIA trao cho Tiểu ban hậu cần phục vụ cách ly và phong tỏa tại Hội An. Hơn 2.000 khẩu trang, 40 chai dung dịch sát khuẩn được trao cho Khu cách ly trường Cao đẳng Thủy lợi. Sắp tới, nhóm sẽ trao quà cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch, nhưng không nằm trong diện được hưởng chế độ hỗ trợ của địa phương. 

Sống ở Hội An 2 năm nay, bà Kim Le Sambolec (Việt kiều Úc) phải lòng nơi đây bởi vẻ đẹp nhân tình thuần hậu. Khi CHIA kêu gọi hỗ trợ chống dịch, bà Kim lập tức nhận lời, còn kêu gọi bạn bè cùng tham gia. Bà thực sự cảm động khi thấy hình ảnh phi công người Anh chiến thắng COVID-19 nhờ sự tận tâm của các bác sĩ cùng lãnh đạo và người dân Việt Nam. “Điều đó khiến tôi thật sự cảm kích, và càng thêm yêu đất nước của các bạn. Và mong muốn làm được điều nhỏ bé có ích, để chia sẻ chút tình cảm của mình”, bà Kim trải lòng.

Ông Cyril Quynhon (48 tuổi, người Pháp) nói rằng, mình thật may mắn khi được sống ở Hội An. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp sức, trao những món quà dù bé nhỏ của mình để hỗ trợ bà con và các bác sĩ. Mong sao dịch bệnh chóng qua, để tất cả trở lại với cuộc sống yên bình và thành phố Hội An lại trở về cuộc sống bình dị đáng yêu. Tôi lại nhớ những ngày rảo bước trên những khu phố, con hẻm lắm rồi”, ông bộc bạch. 

Cách ly thêm nhiều khu vực
Ngày 16/8, UBND TP Đà Nẵng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều khu vực thuộc phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Cùng ngày, UBND phường An Khê, quận Thanh Khê cho lực lượng chức năng lập các chốt phong tỏa chợ Tân An (còn gọi chợ Phước Tường) do liên quan ca bệnh số 887 (phụ nữ bán xôi từng 3 lần đến mua bán tại chợ). 
UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản thống nhất hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Cụ thể, hỗ trợ người gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế 5kg gạo/khẩu/14 ngày; thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày. Đồng thời, hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại cộng đồng 15kg gạo/khẩu/tháng và thực phẩm, nhu yếu phẩm (nếu có). NGUYỄN THÀNH

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.