Gặp mặt lãnh đạo T.Ư Đoàn các thời kỳ:

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức

TPO - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt thân mật Bí thư T.Ư Đoàn các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2016). Nhiều ý kiến cho rằng, Đoàn Thanh niên phải bồi dưỡng cho người trẻ niềm tin, ý chí và tri thức.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Hà Quang Dự, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao; đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận T.Ư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cùng nhiều đại biểu nguyên là lãnh đạo T.Ư Đoàn qua các thời kỳ…

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 1

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Như Ý

Thay mặt T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn báo cáo kết quả nổi bật các hoạt động của các cấp bộ Đoàn. Theo anh Vinh, năm 2012, Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ X đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2012 – 2017. ĐH đã thông qua chủ trương tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; nội dung giáo dục được đổi mới theo hướng đơn giản, dễ hiểu, gần gũi hơn với thanh niên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Đoàn chú trọng đổi mới, tăng sức hấp dẫn; công tác giáo dục truyền thống được tổ chức đa dạng, rộng khắp, trong đó có nhiều hoạt động có giá trị giáo dục cao, tạo sự lan tỏa…

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 2

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn báo cáo trước hội nghị. Ảnh: Như Ý

Các cấp bộ Đoàn cũng kiên trì thực hiện hai phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Phong trào thanh niên tình nguyện không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng; nội dung và phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực…Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị được triển khai với nội dung cụ thể, phù hợp, rộng khắp, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị sáng – xanh – sạch - đẹp - văn minh -  an toàn…

Đoàn cũng tiếp tục đảm nhận các chương trình, đề án, dự án tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc như Đề án quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 – 2020; Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020; Đề án xây dựng chòi tránh lũ cho đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung bộ; Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020… 

Các hoạt động hướng về biển đảo được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhiều lực lượng xã hội như Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi, Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông, Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi, Hành trình sinh viên với biển đảo Tổ quốc…

Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn có nhiều điểm mới; công tác phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được chú trọng, điều chỉnh nội hàm, phương thức triển khai… Công tác Hội, công tác quốc tế thanh niên, công tác tham mưu, thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ được thực hiện hiệu quả.

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 3

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ cảm xúc tại buổi gặp mặt. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, trong dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn, việc Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức một số hoạt động rất tốt, rạch ròi nội dung, dễ trao đổi, thiết thực. 

“Thế hệ cán bộ Đoàn từ trước đến nay có những tấm gương tuyệt vời như đồng chí Nguyễn Minh Triết, sau này được giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước. Đồng chí luôn giữ được niềm tin yêu với tuổi trẻ cả nước, với cán bộ Đoàn. Mỗi lần gặp lại, đồng chí đều thân tình, trân trọng tất cả mọi người, khiêm nhường và giản dị, có trước có sau”, ông Mão nói.

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 4

Ông Vũ Mão, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Theo ông Mão, sau này có các tấm gương Lê Quang Vịnh, Nguyễn Thị Hằng... điển hình của thanh niên trong nhiều thời kỳ. Thế hệ các đồng chí Ban Bí thư tiếp theo cũng tuyệt vời, tiếp tục các truyền thống quý báu của Đoàn, trở thành những lãnh đạo của đất nước, là niềm tự hào của Đoàn như các anh chị Đinh La Thăng, Võ Văn Thưởng, Trương Thị Mai…

“Tôi thấy qua đánh giá của các cấp ủy Đảng, phong trào của Đoàn được khen ngợi, các hoạt động đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Hiện các bước luân chuyển cán bộ ngày càng nhanh, tạo điều kiện cho các đồng chí thi thố, thể hiện năng lực. Chúc cán bộ đoàn, phong trào thanh thiếu niên ngày càng phát triển, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân”, ông Mão nói.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ khi nhận thư mời gặp mặt, ông thấy vui, xúc động. “Tôi đến đây được gặp đông đủ các anh chị bí thư T.Ư Đoàn các thời kỳ, đặc biệt là anh Nguyễn Văn Đệ, người anh lớn của các bộ Đoàn”, ông Triết nói. Ông Triết cũng cho rằng, trong thời gian qua, Đoàn đã làm được nhiều việc được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn, các cấp bộ Đoàn tiếp tục giữ vững thành tích, tiếp tục có nhiều hoạt động, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới. 

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 5

Nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hằng cho rằng thời gian quý báu nhất cuộc đời là làm công tác Đoàn. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại đây, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hằng chia sẻ, quãng thời gian quý báu nhất trong cuộc đời bà là làm công tác Đoàn. “Tôi có được sự chăm sóc tận tình, quan tâm quý giá của các anh chị cán bộ Đoàn đi trước”, bà Hằng nói. 

Theo bà Hằng, dù làm ở đâu, việc gì thì vấn đề lớn nhất tuổi trẻ phải có là niềm tin, ý trí và tri thức. “Nếu rèn luyện cho tuổi trẻ 3 yếu tố đó làm niềm vinh dự và cốt lõi để người trẻ trưởng thành thì tuổi trẻ sẽ lớn lên, vươn cao và thay thế thế hệ trước”, bà Hằng nói.

Đồng ý kiến với bà Hằng, ông Lê Quang Vịnh cũng cho rằng, thời gian hoạt động Đoàn là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình dù gian khổ, khó khăn.

Ông Vịnh kể về kỷ niệm sau khi ra tù, được ra Hà Nội, đi giữa thành phố mà nước mắt chảy dài vì nhớ, vì yêu và vì những sự lớn lao, cao thượng của Đoàn dành cho mình. “Có ngày tôi cùng bạn tới lăng Bác Hồ. Tôi ngồi đó, đó là đêm mùa thu tôi xao xuyến khi nhìn trước mặt, 2 anh lính đứng gác nghiêm trang ở cửa. Lúc đó tôi đọc cho người bạn tôi bài thơ, cảm xúc khi đất nước được giải phóng, đời tôi được thay đổi”, ông Lê Quang Vịnh nói.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn những tình cảm cao quý của các thế hệ đi trước, hứa sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp cho cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, dẫn dắt của các thế hệ lãnh đạo T.Ư Đoàn các thời kỳ. Kết thúc hội nghị, Ban Bí Thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí cao tuổi, đồng thời tổ chức trồng cây lưu niệm tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ.

Một số hình ảnh tại hội nghị: 

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 6

Toàn cảnh chương trình gặp mặt

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 7
Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 8
Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 9

Bí thư T.Ư Đoàn các thời kỳ gặp gỡ, trao đổi với nhau

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 10

Tặng hoa cho các đồng chí cán bộ Đoàn, nguyên là cán bộ Đoàn tham gia Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Người trẻ phải có niềm tin, ý chí và tri thức ảnh 11

Các vị đại biểu khách mời trồng cây lưu niệm tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.