Người trẻ phát ‘sốt’ với du lịch tại chỗ: Săn mây, ngắm lá phong

Hồ Tuyền Lâm thơ mộng - Ảnh: Võ Trang
Hồ Tuyền Lâm thơ mộng - Ảnh: Võ Trang
TPO - Dịch COVID-19 khiến việc đi lại giữa các quốc gia, thậm chí giữa các tỉnh, thành trong nước bị gián đoạn. Tình hình đó khiến du lịch tại chỗ (staycation) trở thành xu hướng và Đà Lạt là vùng đất lý tưởng để phát triển loại hình du lịch này.

Nhiều bạn trẻ thích xê dịch thổ lộ đã có được những trải nghiệm mới mẻ ở những nơi không quá xa ngôi nhà của mình.  

Nhóm bạn Minh – Hoa – Thanh – Tú – Hoàng (trú tại Phường 5, TP.Đà Lạt) vừa trở về từ chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại hồ Tuyền Lâm (thuộc địa bàn các phường 3 và 4, Đà Lạt).

Người trẻ phát ‘sốt’ với du lịch tại chỗ: Săn mây, ngắm lá phong ảnh 1 Lá phong đang đổi màu.

Minh - trưởng nhóm, cho biết năm nào, cả nhóm cũng đi du lịch 5-7 lần, cả trong và ngoài nước; năm nay do dịch COVID-19 nên không thể xuất ngoại. Nhóm cũng đã đến nhiều tỉnh thành khác, nhưng lần này quyết định “đổi món”, đi du lịch ngay tại Đà Lạt.

“Lâu nay chúng tôi cứ nghĩ đi du lịch là khám phá vùng đất mới lạ, còn nơi mình sinh sống thì quá bình thường. Thế nhưng gần đây, khi lên mạng, thấy khách phương xa ca ngợi hồ Tuyền Lâm nhiều quá. Nên cả nhóm quyết định du lịch ngay tại đây xem sao”, Hoa chia sẻ.

Sau khi di chuyển bằng xe máy đến hồ Tuyền Lâm (chỉ cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 5 km), cả nhóm chèo thuyền ngắm phong cảnh rồi leo lên đỉnh Samson ngắm lá phong đang chuyển sang màu vàng và đỏ rực.

Đỉnh Pinhatt là địa điểm lý tưởng để “săn mây”. Từ độ cao 1.691m (so với mặt nước biển), có thể ngắm thành phố và hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp, trông như một phần của vịnh Hạ Long nổi tiếng.

 
Người trẻ phát ‘sốt’ với du lịch tại chỗ: Săn mây, ngắm lá phong ảnh 2 Khung cảnh tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh Pinhatt - Ảnh: Võ Trang

Đêm xuống, nhóm bạn đốt lửa nướng thịt để thưởng thức cùng với một số loại rau rừng mà hướng dẫn viên du lịch chỉ cho hái khi leo núi.

Anh Ngô Anh Tuấn, một hướng dẫn viên kỳ cựu ở Đà Lạt cho biết, một số tour khác cũng thu hút đông đảo giới trẻ là leo núi Lang Biang hoặc Bidoup để ngắm lá phong, nghe chim hót, thăm buôn làng của người K’Ho; tham quan cây thông cô đơn, ngắm cỏ hồng, cỏ tuyết ở huyện Lạc Dương; tour khám phá những điểm ngắm dã quỳ độc đáo…

Người trẻ phát ‘sốt’ với du lịch tại chỗ: Săn mây, ngắm lá phong ảnh 3 Dã quỳ nở vàng rực núi đồi - Ảnh: Lâm Viên

Không chỉ giới trẻ mà các hộ gia đình cũng có xu hướng du lịch tại chỗ. Chị Kim Ngân (Phường 10, Đà Lạt) kể: “Hè năm nay, rơi đúng vào thời điểm bùng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, gia đình không đi du lịch biển như mọi năm.

Tuy nhiên, vì sợ các con buồn, vợ chồng tôi quyết định vào hồ Tuyền Lâm, thuê một căn hộ nhỏ trong khu du lịch để vui chơi 2 ngày. Sau khi chèo thuyền, leo núi ngắm cảnh, cả nhà quây quần bên nhau đốt lửa sưởi ấm, tổ chức tiệc nướng BBQ và đàn hát đến tận khuya”.

Người trẻ phát ‘sốt’ với du lịch tại chỗ: Săn mây, ngắm lá phong ảnh 4 Chèo thuyền kayak - Ảnh: Ngô Anh Tuấn.

“Mọi người đều có những trải nghiệm thú vị mà lại an toàn, không tốn thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí đi lại...”, chị Ngân vui vẻ kể.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, tỉnh từng đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019. Thế nhưng từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách giảm hơn 50%.

Trước tình hình đó, ngành đã khuyến cáo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch giảm giá và đầu tư thêm một số dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho khách lưu trú.

Cũng theo bà Ngọc, du lịch tại chỗ có nhiều tiềm năng phát triển tại Đà Lạt bởi khí hậu mát mẻ trong lành, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, nhiều khu điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trải nghiệm, ngay cả với người địa phương.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.