Người trẻ và cơ hội đến tập đoàn đa quốc gia

Người trẻ và cơ hội đến tập đoàn đa quốc gia
TPO - Ngày 30/6, đông đảo sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội đã có dịp tiếp thu và trao đổi với các diễn giả là lãnh đạo của một trong số những tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ về Kinh nghiệm nghề nghiệp và những chia sẻ về ngành nông nghiệp.

Chương trình do báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, tập đoàn Monsanto và trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức.

Đây là một phần trong chuỗi các chương trình hướng nghiệp Hành trang đến với các tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ tổ chức dành cho sinh viên toàn quốc từ năm 2012. 

Nhu cầu nhân lực chất lượng cao

Tại buổi hội thảo, hai diễn giả đến từ tập đoàn Monsanto là ông Jesus Madrazo, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại và bà Natalie DiNicola, Phó Chủ tịch phụ trách Hợp tác và phát triển bền vững đã chia sẻ với sinh viên về vai trò của ngành nông nghiệp với nền kinh tế; Nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp toàn cầu và Việt Nam; Môi trường làm việc tại công ty đa quốc gia Hoa kỳ.

Ông Jesus Madrazo cho biết: Nông nghiệp có lẽ là ngành có khả năng cải thiện đời sống của người nông dân nhiều hơn bất kỳ ngành nào khác, không những vậy ngành còn có khả năng cải thiện cuộc sống của cả những gia đình nông dân và cộng đồng xung quanh. Đó là một trong những lý do cong ty Monsanto luôn tâm huyết với công việc mình đang làm đến vậy”.

Theo ông, nông nghiệp đã trở thành một trụ cột của kinh tế Việt Nam với tỷ lệ đống góp 20% vào GDP cả nước, đem lại một phần tư doanh thu xuất khẩu của nước ta và tạo ra việc làm cho một nửa lực lượng lao động. Trong thời kỳ tài cơ cấu nền kinh tế, ngành nông nghiệp được kỳ vọng sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Để hoàn thành sứ mệnh này, ngành nông nghiệp Việt nam cần có một lực lượng trẻ, tài năng, quyết tâm và nhiệt huyết để phát triển ngành nông nghiệp một cách bền vững”.

Bà Nicola nhấn mạnh: Nông nghiệp là một lĩnh vực đa dạng và phức tạp, đòi hỏi cần có các hoạt động marketing, bán hàng… Mỗi người trong công ty có khả năng khác nhau và mỗi đóng góp đều quan trọng....

Bà Natalie DiNicola chia sẻ: Ngân sách toàn cầu cho nghiên cứu của Monsanto luôn đi đầu trong ngành nông nghiệp: 1,5 tỷ USD mỗi năm cho nghiên cứu và phát triển.

Đồng thời, thông qua quỹ Monsanto Fund, chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu USD cho các chương trình giáo dục và đào tạo trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Monsanto đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho chương trình giáo dục cộng đồng tại Hòa Bình và sẽ chuẩn bị cho ra mắt chương trình học bổng cho các tài năng nông nghiệp trẻ ở cấp đại học và phát triển giáo dục tại khu vực nông thôn.

Người trẻ và cơ hội đến tập đoàn đa quốc gia ảnh 1

Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi cho các diễn giả

Đam mê tạo sự thay đổi

Tại chương trình, nhiều ý kiến bày tỏ sinh viên Việt Nam phần đông chưa thấy hứng thú với lĩnh vực nông nghiệp. Làm sao để làm việc tại Monsanto?

Ông Jesus cho hay: Không phải chỉ những người học về lĩnh vực Nông nghiệp mới làm Nông nghiệp. Mosanto vẫn thường truyền đi thông điệp rằng những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau từ mgười làm quản trị, kế toán, chuyên gia trong kĩ thuật...; Hoặc thậm chí như bản thân tôi làm luật sư, không làm bất cứ công việc nào về đồng áng nhưng đã gia nhập Monsanto cách đây 15 năm và vẫn có thể đóng góp kĩ năng, kiến thức của mình vào hoạt động của cty.

“Quan trọng là các bạn cần có đam mê để tạo nên sự thay đổi. Đó là bí quyết thành công tại Monsanto”, Ông Jesus nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi khi tuyển dụng thì công ty quan tâm điều gì ở sinh viên, bà Natalie khẳng định: “Họ phải có sự am hiểu về lĩnh vực mà họ làm, thực sự ham học hỏi. Phải lấy được nguồn cảm hứng từ vị trí mà họ muốn ứng tuyển chứ không phải coi nó như một công việc bắt buộc phải làm. Bạn phải cho chúng tôi thấy được sự ham học, sự đam mê.

Ông Jesus khẳng định: "Điều mà chúng tôi muốn thấy ở bạn, đó là sự muốn thay đổi. Thay đổi để tạo nên một điều gì đó tốt đẹp hơn”.

"Chúng ta luôn nghĩ rằng làm nông nghiệp là chậm phát triển, khó có thể kiếm ra nhiều tiền nhưng không phải như thế. Làm nông nghiệp không có nghĩa là chúng ta lạc hậu, mà ngược lại chúng ta đang tiến lên, trở nên hiện đại, chúng ta không cổ hủ, chúng ta giàu có.

Những người trong công ty Monsanto đã chứng minh điều đó. Họ kiếm ra rất nhiều tiền, họ không hề nghèo chút nào cả. Các em hãy đừng nghĩ theo cách truyền thống nông nghiệp gắn với lạc hậu, nghèo đói…", Vũ Tú Thành – Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.