Người trẻ Việt ở Mỹ hoạt động vì trẻ em

Người trẻ Việt ở Mỹ hoạt động vì trẻ em
TP - Nhóm doanh nhân trẻ làm việc ở Mỹ đang tích cực vận động chiến dịch A Better Future, nhằm quyên góp từ thiện hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực phòng chống, nạn buôn bán trẻ em hàn gắn vết thương của nạn nhân.

Nguyễn Đỗ Hà Giang (SN 1993), người quản lý chiến dịch A Better Future, cho biết, ý tưởng nảy sinh từ khi các thành viên trong nhóm đọc được bài báo trên báo Anh The Guardian đăng ngày 23/5 khoảng 3 ngàn trẻ em Việt Nam đang bị bóc lột sức lao động ở Anh. “Khi đọc bài báo này, bọn mình đều muốn làm một dự án nào đó để nâng cao ý thức cộng đồng về vấn nạn này. Sau khi thống nhất, các thành viên trong nhóm phát động chiến dịch A Better Future (từ ngày 1 đến 10/6)”, Giang nói.

Mục tiêu của chiến dịch không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về mặt vật chất cho các tổ chức phi lợi nhuận mà còn nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề cấp bách trong xã hội đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Những ngày đầu phát động chiến dịch A Better Future có 5 nhà hảo tâm cùng nhau đóng góp 57.300 USD (hơn 1,2 tỷ đồng) cho quỹ hoạt động. Bốn tổ chức được hưởng tiền là Liên minh Chống lại nạn buôn bán người (Alliance Anti-Trafic Vietnam), Quỹ Trẻ em Rồng xanh (Blue Dragon Children’s Foundation), Quỹ Catalyst (Catalyst Foundation) và Mái ấm Trẻ em Hoa Hồng Nhỏ thuộc Hội Bảo trợ trẻ em TPHCM.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).