Nguyễn Đăng Hoàn - Thủ khoa giỏi... cấy lúa

Nguyễn Đăng Hoàn - Thủ khoa giỏi... cấy lúa
"Hoàn giỏi cấy lúa - M.C tài hoa - Thủ khoa" đều là biệt danh của Nguyễn Đăng Hoàn, học sinh lớp 12A2 trường THPT Hoài Đức A, Hà Tây - thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Y Hà Nội, với 29,75 điểm.

Hiệu trưởng trường THPT Đức A, thầy Ngô Anh Tạo, cho biết: Mặc dù bố mẹ Hoàn đều là nông dân, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn vì chỉ trông vào cây lúa, song 12 năm qua, Hoàn luôn là học sinh giỏi xuất sắc.

3 năm học ở trường, thầy cô và bạn bè đặc biệt quý mến bởi Hoàn không chỉ học tốt, đoạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh môn Vật lý mà còn là một lớp trưởng xuất sắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Những buổi sinh hoạt Đoàn, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao của trường, Hoàn luôn là "cây M.C" dẫn chương trình rất vui nhộn, tự tin.

Chị Trung Thị Dung - Mẹ Hoàn - thì vừa trìu mến nhìn con đang đẩy vội búi rơm vào bếp nấu cơm vừa kể: "Hoàn cấy lúa giỏi lắm. Nhà có 3 anh chị em, 2 anh chị đều đang đi học ở xa, mỗi Hoàn là con út ở nhà, vừa đi thi Đại học về hôm trước, hôm sau đã lao vào cấy cùng mẹ hết 7 sào ruộng. Trước khi nhập trường, chắc thể nào nó cũng kịp giúp mẹ khâu làm cỏ lúa nữa".

Đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền, nhưng bí quyết để học tốt của Hoàn rất đơn giản: Em luôn cố gắng hiểu bài thật kỹ ngay trên lớp, thậm chí tranh thủ luôn giờ ra chơi để làm bài tập. Buổi chiều nếu không phải ra đồng cùng bố mẹ, em đến nhà người chị họ là giáo viên dạy môn sinh vật nhờ phụ đạo thêm. Buổi tối, em thường ngồi vào bàn học để xem lại bài vở lúc 19 giờ 50 phút - khi chương trình yêu thích số 1 của mình là chương trình thời sự trên ti vi kết thúc. Tài liệu học ôn của cũng không nhiều, em chỉ tập trung nắm vững các kiến thức căn bản theo chương trình sách giáo khoa của từng môn.

Toại nguyện với ước mơ thi đỗ vào trường Y để trở thành bác sĩ, vậy mà "cậu thủ khoa giỏi cấy lúa này vẫn hơi .. buồn "bật mí": Em dự thi Đại học ở 2 trường cơ. Nhưng ở Đại học Bách khoa, khối A, em chỉ đạt... 27 điểm thôi.

Thanh Trà
TTXVN

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.