Nhận lời 'đi dạo', thiếu nữ sập bẫy 'yêu râu xanh'

Nhận lời 'đi dạo', thiếu nữ sập bẫy 'yêu râu xanh'
TPO - Nhận lời mời “đi dạo” của người bạn mới quen, cô gái vừa bước sang tuổi 15 không ngờ sập bẫy của “yêu râu xanh” tại một nhà nghỉ gần nhà...

> 'Yêu râu xanh' ở tuổi bẻ gãy sừng trâu
> Mời quá giang để cưỡng hiếp
> Bắt hai đối tượng hiếp dâm thiếu nữ thâu đêm

Chiều 20-11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993); 10 năm tù là mức án của bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1994), đều ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, cùng về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Thế Anh (SN 1993) bị tuyên 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi Không tố giác tội phạm.

Trước đó, cáo buộc của cơ quan công tố nêu rõ, khoảng 20h ngày 29-4-2011, Tùng bàn bạc với Khánh rủ cháu Nguyễn Thị D (15 tuổi, gần nhà Tùng) đi chơi rồi hiếp dâm. Tùng được giao “mồi chài” cháu D đến nhà nghỉ.

Thống nhất xong kế hoạch, Tùng nhắn tin rủ D đi chơi. Sau đó, Khánh đi xe máy đến đón Tùng cùng D. Cả ba đi lòng vòng một lúc rồi Khánh chạy thẳng đến nhà nghỉ ở khu vực ga Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tại đây, Tùng thuê hai phòng (một cho mình và D, phòng còn lại cho Khánh).

Khi D vào phòng, Tùng lập tức chốt cửa, dùng vũ lực ép quan hệ tình dục. Không đồng ý, D la hét, giãy giụa. Sợ bại lộ, Tùng cởi quần áo của mình và D, nhét vào mồm nạn nhân và tiếp tục hành sự. Xong xuôi, Khánh sang “gõ cửa” và tiếp tục giở trò đồi bại, mặc cho nạn nhân van xin, kêu khóc.

Đỗ Thế Anh, biết rõ bạn mình phạm tội, song không trình báo cơ quan chức năng, bị xét xử về hành vi Không tố giác tội phạm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.