Nhập vai đại biểu quốc tế

Bạn trẻ tham gia phiên đàm phán giả định Ảnh: P.T
Bạn trẻ tham gia phiên đàm phán giả định Ảnh: P.T
TP - Trước thềm Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (BĐKH) lần thứ 17 (COP 17) tại Nam Phi tháng 12 tới, 20 bạn trẻ Việt Nam nhập vai làm đại biểu quốc tế trong phiên đàm phán giả định.

> Tổn thọ 10 năm vì ô nhiễm

Bạn trẻ tham gia phiên đàm phán giả định Ảnh: P.T
Bạn trẻ tham gia phiên đàm phán giả định. Ảnh: P.T.
 

Phiên đàm phán diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội) cuối tuần qua có sự tham dự của 150 bạn trẻ đại diện cho các CLB tình nguyện, trường học có tâm huyết và cam kết tham gia bảo vệ môi trường.

"Đe dọa của biến đổi khí hậu đã được công nhận bởi tất cả quốc gia trên thế giới. COP 17 sắp diễn ra, nhưng bạn có biết lãnh đạo các quốc gia đang tranh luận gì trên bàn đàm phán quốc tế? Bạn có muốn trực tiếp tham gia vào phiên đàm phán giả định đặt mình vào vị trí đại diện cho các quốc gia trên bàn đàm phán?".

Đây là thông điệp được gửi đến các bạn trẻ khi tham gia chương trình Tiếng nói của chúng ta - Giới trẻ Việt Nam với đàm phán BĐKH quốc tế.

Trong hơn 1 một tiếng, 20 bạn trẻ vào vai người đại diện cho 20 quốc gia cùng phát biểu bày tỏ quan điểm một cách cởi mở, nhưng nghiêm túc, căng thẳng không kém gì đàm phán thật với sự điều hành của Hoàng Đức Minh, Giám đốc chương trình nâng cao nhận thức về Môi trường và BĐKH, người từng tham dự Hội nghị COP 15 tại Copenhagen (Đan Mạch).

Các đại biểu đều tham gia phát biểu, tuyên bố lập trường vững chắc, thể hiện rõ quan điểm của quốc gia mình về BĐKH. Bạn trẻ nhập vai quan chức Việt Nam nêu rõ: “Việt Nam không phải là nước có lượng khí thải lớn nhất nhưng lại hứng chịu hậu quả lớn bởi BĐKH. Lũ lụt, những cơn bão với cường độ mạnh, xảy ra liên tiếp gần đây gây ra những thiệt hại rất lớn về người và tài sản....”.

Phiên đàm phán giả định kết thúc thành công, đại diện các quốc gia đều thẳng thắn đưa ra những vấn đề liên quan đến BĐKH đang phải đối mặt, kêu gọi sự chung tay giúp sức của cộng đồng quốc tế.

20 bạn trẻ trong phiên giả định được lựa chọn ngẫu nhiên từ 150 bạn tham gia chương trình. Một ngày trước đó, các bạn được tập huấn kỹ năng, chuẩn bị bài phát biểu...Vào phiên đàm phán giả định, mỗi bạn trẻ đều mang trên mình quốc kỳ của quốc gia mà mình đại diện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG