Nhật ký hành trình: Dày đặc những phần việc

Nhật ký hành trình: Dày đặc những phần việc
TP - Chiều nay, đoàn đại biểu các tỉnh phía Nam bắt đầu hội quân tại TPHCM. Đây là nơi tổ chức hội quân sớm nhất trong cả nước trong cuộc hành trình Thanh niên làm theo lời Bác - sống đẹp vì cộng đồng.

>> 1.000 đại biểu thanh niên đi và làm

Nhật ký hành trình: Dày đặc những phần việc ảnh 1
Tuổi trẻ Cần Thơ hiến máu nhân đạo

9 giờ sáng 22 - 4, Tỉnh Đoàn Cần Thơ mới bắt đầu đón đoàn đại biểu của 6 tỉnh khác về hợp quân, nhưng trước đó đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện đa khoa Tây Đô.

Trong 3 ngày trước đó, đoàn viên, thanh niên của tỉnh hiến được 800 đơn vị máu. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn bàn giao 2 căn nhà nhân ái, ra quân tổng vệ sinh các tuyến đường, cơ quan, công sở thuộc quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng...

Để kịp cho giờ hợp quân, từ 5 giờ sáng, đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau xuất phát tiến về TP Cần Thơ. Tỉnh Đoàn Cà Mau đã khánh thành và đưa vào sử dụng 10 cây cầu nông thôn, ra quân vệ sinh môi trường một số tuyến sông; phát động đông đảo đoàn viên, thanh niên đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho lực lượng phòng chống cháy rừng trong thời điểm nắng nóng.

Vĩnh Long cũng là một trong những đơn vị đón đầu và hoàn thành phần việc thanh niên của mình trước khi về hội quân. Thanh niên Vĩnh Long đã trao 2 ngôi nhà nhân ái, một nhà trị giá 19 triệu đồng, 1 nhà trị giá 35 triệu đồng, thu được 400 đơn vị máu tình nguyện…

Về hội quân tại TP HCM, đoàn đại biểu của 20 tỉnh thành của khu vực phía Nam sẽ thực hiện chuyến hành trình gắn với chương trình Ngày hội non sông kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chương trình được truyền hình trực tiếp vào tối 23-4.

Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia nhiều phần việc khác như thăm, tặng quà gia đình chính sách, bệnh nhi ung thư, tổ chức các diễn đàn về thanh niên…

Ngoài phần việc trong khuôn khổ hành trình Thanh niên làm theo lời Bác - sống đẹp vì cộng đồng, các đại biểu còn có cơ hội trải nghiệm mình trong các hoạt động cụ thể, thiết thực khác.

Ngày 26-4, 1.000 đại biểu sẽ trồng 1.000 cây Ngân Hạnh tặng Thủ đô nhân dịp chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thanh niên tham gia giao lưu trong chương trình nghệ thuật Khát vọng tuổi trẻ.

Đại biểu thanh niên trong ngoài nước còn giao lưu với tuổi trẻ Hà Nội trong đêm dạ hội tại Thiên đường Bảo Sơn tối 27 -4.

Từ 28-4 đến 7-5, 80 đại biểu TN ưu tú của cả nước đi thăm, giao lưu, tặng quà cho quân, dân huyện đảo Trường Sa. Đồng thời, đoàn đại biểu tuổi trẻ đồng bằng sông Cửu Long đến thăm, tặng quà cho đảo Thổ Chu (Kiên Giang), tuổi trẻ khối doanh nghiệp T.Ư và miền Trung thăm đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), tuổi trẻ miền Bắc thăm đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)... 

MỚI - NÓNG