Nhật Lê đăng ảnh ẩn ý chuyện cưới xin, fan gọi tên Quang Hải

Dưới bức ảnh "bắt trend" khoe nhẫn cưới của Nhật Lê - bạn gái Quang Hải - nhiều dân mạng bình luận mong đôi trẻ sớm về chung một nhà.
Ngày 25/7, Nhật Lê - bạn gái Quang Hải - đăng trên trang cá nhân bức ảnh "bắt trend" khoe nhẫn cưới do cặp Đông Nhi - Ông Cao Thắng khởi xướng, gây sốt thời gian qua. 

Tuy nhiên, thay vì khoe nhẫn như bản gốc, cô nàng lại kẹp cặp tóc vào ngón áp út và chụp hình vui vẻ với bạn thân.

"Ngoài kia đám cưới linh đình. Bao giờ mới đến lượt mình đây", cô chú thích dưới bức hình.
Nhật Lê đăng ảnh ẩn ý chuyện cưới xin, fan gọi tên Quang Hải ảnh 1 Nhật Lê bắt trend chụp ảnh khoe nhẫn cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Ảnh: Instagram NV.
Bức ảnh của Nhật Lê và dòng trạng thái ẩn ý nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người còn "gọi tên" Quang Hải vào trả lời cho bạn gái. "Tụi em cũng mong chờ lắm, chỉ chờ một cái gật đầu của chị thôi", Thuytrangmori viết. "Anh Hải ơi ra đây mà xem chị Lu (biệt danh Nhật Lê - PV) hỏi bao giờ cưới nè", Kimdeer trêu chọc. Bên cạnh đó, không ít dân mạng bày tỏ mong chuyện tình của đôi trẻ sớm có một cái kết đẹp. Bên nhau đã gần 3 năm, Nhật Lê và Quang Hải luôn là cặp cầu thủ - WAGs được quan tâm nhất nhì mạng xã hội Việt. 9X Quảng Nam từng chia sẻ tiền vệ CLB Hà Nội là "chàng trai mình gặp và yêu năm 17 tuổi". Đôi trẻ có một năm yêu xa trước khi Nhật Lê đăng ký thi đại học ở Hà Nội. 
Nhật Lê đăng ảnh ẩn ý chuyện cưới xin, fan gọi tên Quang Hải ảnh 2 Nhật Lê - Quang Hải bên nhau đã gần 3 năm. Ảnh: FBNV.
Ngày 24/7 vừa qua, Nhật Lê - Quang Hải cùng bỏ trạng thái hẹn hò đối phương trên trang cá nhân, dấy lên tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng về sự việc. Trước đó, Nhật Lê bị nhiều dân mạng "ném đá" khi xuất hiện trên chương trình Nhanh như chớp phát sóng tối 20/7. Cô được cho là thiếu kiến thức cơ bản khi trả lời sai một số câu hỏi như: "Tác giả của Bình Ngô Đại Cáo là ai?" hay "Động vật lớn nhất hiện nay là con gì?". Sau đó, cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng mình đến với chương trình để vui là chính nên không đặt nặng vấn đề thắng thua.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG