Nhiều du khách trẻ ứng xử thiếu văn hoá ở Đền Hùng

Nhiều du khách trẻ ứng xử thiếu văn hoá ở Đền Hùng
Tại Lễ hội Đền Hùng 2010, vẫn có một bộ phận du khách, nhất là các bạn trẻ có những ứng xử thiếu văn hoá khi hành hương về đất Tổ.

Mặc dù khu di tích đã đặt thêm 350 thùng rác tại các lối đi và điểm dừng lên đền song nhiều người dân không có ý thức bỏ rác vào thùng khiến lực lượng tình nguyện viên nhặt rác làm việc liên tục và vô cùng vất vả trong khi nhiều thùng rác vẫn trống rỗng.

Nhiều khách du lịch tuỳ tiện ăn uống và xả rác ngay dưới chân mình mặc dù bên cạnh họ là thùng rác. Khi được hỏi, bà Đặng Thị Lựu ( huyện Hạ Hoà, Phú Thọ) cười hồn nhiên: "Ôi, tôi quen tay rồi, ngại ra chỗ thùng rác lắm".

Đặc biệt, ngay tại thảm cỏ trong khuôn viên từ sân trung tâm lễ hội Đền Hùng lên cổng đền nhiều hình ảnh phản cảm diễn ra khiến các du khách không khỏi ái ngại.

Các nam thanh nữ tú thản nhiên trải chiếu nằm ngả ngốn xung quanh bãi cỏ như tại nhà riêng với những cử chỉ thiếu văn minh đồng thời xả rác bừa bãi.

Không chỉ có vậy, ông Lê Quốc Hữu (Thành phố Hồ Chí Minh), một người khách hành hương tỏ ra khá bức xúc với chuyện ăn mặc của một số thanh niên khi lên Đền Hùng: "Người thì quần soóc ngắn cũn cỡn, người thì mặc trong suốt. Cách ăn mặc như vậy ở trên phố đã là khó chấp nhận, vậy mà nhiều cô, cậu trẻ còn “diễn” cả vào đền, miếu - những nơi luôn cần sự nghiêm trang kín đáo".

Theo dòng người nườm nượp đổ về Đền Hùng, nhiều du khách còn thấy kinh hãi khi các thanh niên đèo ba, đèo bốn không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh lạng lách.

Thiết nghĩ, những du khách nhất là người trẻ khi đi hành hương cần có ý thức hơn nữa, không nên để tái diễn cách ứng xử thiếu văn hóa trong đời sống xã hội, nhất là tại nơi tổ chức những hoạt động có tính văn hóa và trang nghiêm như lễ hội Đền Hùng.

MỚI - NÓNG