Thái Nguyên:

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu
TP - Sáng 28/3, tại TP Thái Nguyên, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu tổ chức phiên họp lần thứ hai chính thức thành lập và ra mắt Ủy ban sông Cầu (được thành lập theo quyết định số 171/2007/QĐ-TTg ngày 14/11/2007).
Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu ảnh 1

Chị Lâm Phương Thanh trao dụng cụ bảo vệ môi trường cho đội Tình nguyện xanh

Phiên họp thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban sông Cầu; quy chế làm việc của ủy ban sông Cầu và kế hoạch triển khai đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường cảnh quan sinh thái lưu vực sông Cầu.

Đây là một trong những lưu vực sông lớn của Việt Nam mà hiện nay tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường ở nhiều nơi trong lưu vực đã lên đến mức báo động với sự hoạt động của 800 cơ sở sản xuất công nghiệp, 200 làng nghề và 1.200 cơ sở y tế.

Trong khuôn khổ hoạt động, sáng 29/3 tại TP Thái Nguyên, tiên phong cho hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, Trung ương Đoàn tổ chức lễ phát động và triển khai Chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu với sự tham dự của chị Lâm Phương Thanh - Bí thư trung ương Đoàn - Chủ tịch hội Sinh viên VN,

đại diện lãnh đạo 6 tỉnh và hơn 2.000 đoàn viên thanh niên, thành lập đội hình Tình nguyện xanh đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi và nhân dân bảo vệ nguồn nước và môi trường cảnh quan các dòng sông quê hương nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 

MỚI - NÓNG