Nhiều hoạt động giao lưu thanh niên Việt - Trung

Đoàn đại biểu Thanh niên Trung Quốc tham gia tọa đàm tại báo Tiền Phong chiều ngày 5/11. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Đoàn đại biểu Thanh niên Trung Quốc tham gia tọa đàm tại báo Tiền Phong chiều ngày 5/11. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Ngày 5/11, tại Hà Nội, 200 đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người. Đây là hoạt động đầu tiên của chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt - Trung lần thứ 16 do T.Ư Đoàn tổ chức.

Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã tham dự tọa đàm “Thanh niên với phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào tình nguyện” và “Hợp tác doanh nhân trẻ”. Tại tọa đàm, thanh niên hai nước đã cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm trong công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nông thôn mới, phong trào tình nguyện, tạo môi trường làm việc cho doanh nhân trẻ…

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu thanh niên Trung Quốc tham dự chương trình tiếp kiến lãnh đạo cấp cao hai nước; giao lưu với thanh niên, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học FPT; tham gia đêm giao lưu văn nghệ thanh niên Việt-Trung tại Hà Nội và Quảng Ninh; tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các bảo tàng tại các tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, nhóm 30 đại biểu Thanh niên Trung Quốc do chị Trần Giai Nam, Trưởng Ban tổ chức Thành Đoàn Thượng Hải dẫn đầu đã có buổi thăm, giao lưu tọa đàm tại báo Tiền Phong. Chủ đề của buổi tọa đàm là “Báo chí của Đoàn với công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ”.

Tiếp đoàn đại biểu Thanh niên Trung Quốc có Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn Lê Quang Tự Do, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn. Tại buổi tọa đàm, anh Lê Quang Tự Do đã giới thiệu với Đoàn đại biểu Thanh niên Trung Quốc những nét khái quát về hệ thống báo chí của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trong đó, Tiền Phong là cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn. “Tất cả các tờ báo và tạp chí đều tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là tuyên truyền, giáo dục và định hướng thế hệ trẻ”, anh Tự Do nhấn mạnh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong đã giới thiệu với Đoàn về chặng đường 62 năm hình thành và phát triển của Tiền Phong, nêu những nỗ lực không ngừng đổi mới trong cách truyền tải thông tin để thu hút, hấp dẫn bạn đọc trẻ, thông qua việc mở nhiều chuyên mục, diễn đàn, các gương điển hình để phục vụ và làm công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cho người trẻ.

Sau khi được nghe giới thiệu về hệ thống báo chí T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, báo Tiền Phong nói riêng, chị Trần Giai Nam đánh giá cao sự phát triển của hệ thống báo chí T.Ư Đoàn. Chị Nam cho rằng, báo chí T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực sự góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, định hướng và giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. “Công tác thanh niên của hai nước có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, chúng ta đều gặp khó khăn chung là làm sao để tập hợp, đoàn kết và giáo dục thanh niên một cách hiệu quả nhất, ví dụ như giáo dục thanh niên trên mạng internet”, chị Trần Giai Nam nói.

Đại biểu hai bên đã trao đổi về các vấn đề của báo chí và công tác truyền thông của Đoàn Thanh niên hai nước như bạn đọc thay đổi cách đọc, chuyển qua đọc mạng; yêu cầu phát triển báo điện tử và mạng xã hội, các vấn đề mà internet làm phát sinh v.v…

Tối 5/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mở tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu Thanh niên Trung Quốc. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí tham dự. Đại biểu hai bên tiếp tục trao đổi vui vẻ, xây dựng và giao lưu văn nghệ sôi nổi.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.