Nhiều hoạt động khởi đầu Năm Thanh niên

Nhiều hoạt động khởi đầu Năm Thanh niên
TP - Năm Thanh niên 2011 được khởi động tại nhiều địa phương trong 2 ngày cuối cùng của năm 2010 với các hoạt động thiết thực vì cộng đồng, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Tại Hải Dương, sáng 30 - 12, tỉnh Đoàn tổ chức lễ khởi động chào Năm Thanh niên với sự tham dự của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng cùng 5.000 ĐVTN, sinh viên, học sinh địa phương. Anh Võ Văn Thưởng cùng thanh niên Hải Dương trồng cây tại đền thờ Nguyễn Trãi (huyện Chí Linh).

Tỉnh Hải Dương khởi động Năm Thanh niên bằng việc tổ chức 12 đoàn y, bác sỹ khám chữa bệnh miễn phí; trồng 5.000 cây xanh; ĐVTN ký cam kết hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; hiến máu nhân đạo…

Tại lễ khởi động, Tỉnh Đoàn Hải Dương trao tặng một trường mầm non trị giá 1 tỷ đồng, xây dựng 11 nhà nhân ái (kinh phí từ nguồn phát hành xổ số); tặng học bổng, quà cho học sinh nghèo, gia đình chính sách và các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đảo Cô Tô.

Tại TPHCM, các cấp bộ Đoàn cùng chung tay vận động vé xe cho sinh viên, thanh niên công nhân nghèo về quê ăn Tết; hỗ trợ 20 xã nghèo; diễn đàn gặp gỡ giữa HĐND thành phố với trẻ em; liên hoan tuổi trẻ sáng tạo; ngày hội Sinh viên 5 tốt; hành trình Thanh niên thành phố về nguồn; hiến máu tình nguyện…

Tại Nghệ An, trong Ngày thanh niên hành động vì người nghèo (31 - 12), dự kiến có hơn 400 người được khám bệnh phát thuốc miễn phí, hơn 40 người dân được mổ chữa miễn phí các bệnh về mắt, tặng 100 chăn ấm.

Sáng 31-12, tại Hậu Giang, dự kiến có 2.200 ĐVTN tham dự Ngày thanh niên hành động vì người nghèo. Anh Trần Văn Huyến, Bí thư tỉnh Đoàn cho biết, Năm Thanh niên được bắt đầu với hàng loạt hoạt động thiết thực vì môi trường, vì trẻ em nghèo và Nghĩa tình biên giới, hải đảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG