Nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào”

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ấn nút chính thức khởi động khai mạc chương trình. Ảnh: Vương Bảo Anh.
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ấn nút chính thức khởi động khai mạc chương trình. Ảnh: Vương Bảo Anh.
TPO - Tối (30/10) tại trường Đại học Vinh (Nghệ An) Chương trình" Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào năm 2017" chính thức được khai mạc với sự tham dự của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên sinh viên hai nước Việt Nam - Lào.  

Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức tại Việt Nam từ ngày 30/10 đến 4/11 .

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước, thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 40 năm Ngày ký Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào” ảnh 1

Trong chương trình, đại biểu thanh niên, sinh viên Lào sẽ tham quan tìm hiểu tại những địa danh lịch sử, nơi lãnh tụ của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông từng sinh sống, học tập và hoạt động; tìm hiểu những địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công của quân và dân hai nước trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Các hoạt động của chương trình diễn ra tại các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La  với các điểm chính đoàn đại biểu sinh viên sẽ tham gia: Nghĩa trang quốc tế Việt Lào; Nhà tưởng niệm và quê hương Bác Hồ;Thăm khuôn viên nhà sàn Bác Hồ và Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh;Thăm nơi tổ chức Đại hội trù bị của Đại hội Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào);

Nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào” ảnh 2

Nhiều tiết mục hát múa "Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào" của sinh viên hai nước đã đem đến một không khí đoàn kết, hữu nghị, là dịp để các bạn trẻ, thanh niên sinh viên hai nước hiểu thêm về tình hữu nghị Việt Nam - Lào.  Ảnh: Vương Bảo Anh.

Thăm quan nhà máy Thủy điện Hòa Bình; Thăm tượng đại Tây Tiến, di tích lịch sử gắn chiến công của đoàn quân Tây Tiến được thành lập năm 1947 (Trung đoàn 52) có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt-Lào (tại Hòa Bình).

Thăm khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam-Lào, di tích nhà tù và bảo tàng tỉnh Sơn La. Ngoài ra, Đoàn đại biểu thanh niên sinh viên Lào sẽ giao lưu cùng các sinh viên các trường Đại học tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào” ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu thanh niên sinh viên hai nước Việt Nam - Lào hòa chung vào điệu múa lăm vông đậm đà bản sắc văn hóa Lào tại lễ khai mạc. Ảnh: Vương Bảo Anh.

Hôm này, ngày 31/10, đoàn thanh niên hai nước sẽ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Kim Liên.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.